Trốn khỏi bãi vàng để về quê nhưng bị bắt lại, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

N. QUANG,
Chia sẻ

Sáng 30/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ đối tượng đâm hai người thương vong tại mỏ vàng Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Lô Văn Lợi (SN 1997, trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vào làm cho một công ty vàng tại bãi 39, xã Phước Hoà, huyện Phước Sơn được 5 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Trưa 29/5, Lợi đến xin quản lí công ty là anh Nguyễn Công H. (SN 1983) để về quê nhưng không được anh H. đồng ý. Ngay sau đó Lợi trốn bỏ về thì bị anh H. và Phạm Văn T. (SN 1963, cùng trú xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đuổi theo, bắt lại thì hai bên xảy ra xô xát.

Quá bực tức trong người, Lợi cầm 1 con dao dài khoảng 20cm đã chuẩn bị sẵn trước đó đâm anh H. 2 nhát vào vai, đâm ông T. 1 nhát vào tay. Ông T. bỏ chạy thì Lợi đuổi theo đâm tiếp 1 nhát vào lưng và 1 nhát vào trước ngực rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

Quảng Nam: Xin về quê không được, phu vàng đâm 2 người thương vong - Ảnh 1.

: Lán trại của các phu vàng tại mỏ vàng Phước Sơn.

Hậu quả khiến ông T. chết tại chỗ, còn anh H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được Lợi khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực Thác Nước (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn), cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 1 giờ đi xe máy.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Chia sẻ