Trốn cách ly để ra ngoài chạy bộ, người phụ nữ Úc lập tức bị công ty sa thải và trục xuất khỏi Trung Quốc

Imacho,
Chia sẻ

Chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh nơi đây phải chấp hành quy định tự cách ly nhưng người phụ nữ này đã không nghe theo và nhanh chóng nhận về hậu quả cho hành động của mình.

Theo CNN đưa tin, một người phụ nữ Úc hiện đang làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bị công ty sa thải và bị chính quyền trục xuất vì không tuân thủ quy định cách ly.

Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Người phụ nữ mặc đồ thể thao đã tranh cãi nảy lửa với nhân viên cộng đồng, người đang cố thuyết phục cô ở trong nhà. Được biết, chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt, bắt buộc người nước ngoài đến đây trong thời gian này phải tự cách ly tại nhà theo quy định để phòng dịch Covid-19.

Trốn cách ly để ra ngoài chạy bộ, người phụ nữ Úc bị công ty sa thải và trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 1.

"Tôi cần phải tập thể dục. Tôi phải đi chạy. Nếu tôi bị bệnh thì ai chăm sóc cho tôi? Anh có đến không?" - người phụ nữ vừa nói vừa cố mở cửa đi vào nhà. Khi đó, người này vừa đi tập thể dục về và không đeo khẩu trang.

Trong một đoạn clip khác, 2 viên cảnh sát đeo khẩu trang đã có mặt tại trước cửa nhà của người phụ nữ này và yêu cầu cô phải chấp hành quy định tự cách ly sau khi nhập cảnh từ nước ngoài đến đây. 

"Không cần biết cô là người Trung Quốc hay ngoại quốc, bạn phải chấp hành luật pháp nơi đây. Đây là biện pháp bảo vệ bạn và tất cả mọi người xung quanh" - 1 trong 2 viên cảnh sát nói.

Theo cảnh sát trưởng thành phố, Pan Xuhong, người phụ nữ quốc tịch Úc, 47 tuổi, đến Bắc Kinh từ ngày 14/3 và ngày hôm sau cô đã trốn tự cách ly để đi chạy bộ bên ngoài mà không đeo khẩu trang.

Trốn cách ly để ra ngoài chạy bộ, người phụ nữ Úc bị công ty sa thải và trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh 2.

Sau khi xem đoạn clip, dân mạng lan truyền thông tin người phụ nữ này làm việc cho công ty dược phẩm lớn của Đức có tên là Bayer. Vào tối ngày 17/3, công ty Bayer chi nhánh Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận người phụ nữ kia trong đoạn clip kia là nhân viên của họ nhưng hiện đã bị sa thải.

"Tất cả những nhân viên của Bayer Trung Quốc đều phải nghiêm túc chấp hành quy định của chính quyền địa phương để chống lại dịch Covid-19" - thông báo được viết trên tài khoản Weibo chính thức của hãng dược phẩm và nhận được hơn 1,7 triệu lượt thích.

Văn phòng an ninh công cộng Bắc Kinh cho biết cơ quan di trú thành phố đã thu hồi visa làm việc của người phụ nữ vào hôm 19/3 dù đến tháng 9 năm nay mới hết hạn, đồng thời yêu cầu người này rời khỏi đây. 

(Nguồn: CNN)

Chia sẻ