Trở thành bạn thân của con mình
Những câu chuyện về các cuộc hẹn hò,vấn đề giới tính,hay tuổi dậy thì với con sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách trở thành một người bạn thực sự của chính con mình
Phải nhấn mạnh một điều rất quan trọng rằng bạn luôn phải chủ động trong trò chuyện với trẻ. Sự chủ động lắng nghe cũng là một cử chỉ thể hiện sự quan tâm và cởi mở của bạn như ngồi đối diện với con và thể hiện thái độ phù hợp qua ánh mắt.
Điều này cũng có nghĩa là bạn nên đặt ra những câu hỏi mở, thay vì những câu hỏi để trẻ trả lời “có” hay "không". Ví dụ, thay vì hỏi “ Con có thích cô giáo của con không?” thì bạn có thể chuyển sang hỏi,” Con thích cô giáo ở điểm gì?”.
Bạn cũng có thể thỉnh thoảng nhắc lại những gì mình nghe được từ con để chúng hiểu rằng bạn đang chăm chú lắng nghe và rất quan tâm. Những câu nói này có thể bắt đầu như: “Vậy điều con vừa nói là…” Hoặc “Vậy mẹ nghe con nói là… đúng không?”, kèm theo những nụ cười trìu mến thể hiện sự quan tâm.
Luôn duy trì những trò chuyện với trẻ
Hãy đảm bảo sự kết nối giữa bạn và con bạn luôn được diễn ra thường xuyên, và hãy để trẻ hiểu rằng, bạn luôn muốn trò chuyện với chúng về những điều xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Bạn có thể nói chuyện với con lúc đưa chúng từ trường về nhà, khi nấu bữa tối, ăn tối hay làm việc nhà. Có vô số những cơ hội để bạn bắt chuyện với trẻ. Có thể ban đầu chúng không muốn trả lời, những bạn hãy xây dựng từ đó một nền tảng cho những lần nói chuyện sau.
Hãy trở thành một người bạn của con
Nếu như trẻ hoàn toàn đóng kín với bất kì một chủ đề nói chuyện nào thì bạn có thể nói với trẻ, bạn rất nhớ những cuộc nói chuyện với chúng và bạn luôn sẵn sàng tâm sự với chũng về bất cứ một chủ đề nào chúng thích.