Trò đùa của người lớn và những số phận đáng thương

Lã Xua,

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen tung hứng trẻ lên cao rồi đỡ hoặc cho trẻ đi "máy bay" xoay tròn. Nhưng, ít ai biết trò đùa "vô thưởng vô phạt" đó khiến con trẻ bị chấn thương não.

Tung con - “hứng” luôn vào... viện

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè năm 2008, người đàn ông trung niên lao từ chiếc xe ô tô Matiz vào phòng cấp cứu bệnh viện, trên tay ông là cháu bé đầu bê bết máu, cánh tay nhỏ bé vật sang một bên như chẳng còn chút sức sống nào.

Sau khi được các bác sĩ thực hiện các thao tác cấp cứu, bé được chỉ định đưa đi chụp chiếu. Kết quả phát hiện xương sọ cháu bé có vết rạn. Đó là bé Nguyễn Minh N, 3 tuổi ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Cầm tấm phim chụp trên tay, người đàn ông trung niên ôm mặt bật khóc đau đớn, ông chính là người gây tai hoạ cho con.

Trước đó vài tiếng đồng hồ, bé N còn reo ầm ĩ chạy ra tận ngõ đón bố đi công tác về. Ông bố liền xốc nách ôm cậu con trai duy nhất từ ngõ vào tận nhà rồi giơ bé lên cao để bé cười nắc nẻ. Nào ngờ, chiếc quạt trần oan nghiệt đang quay xiến luôn vào đầu bé.

Đau lòng hơn là trường hợp cháu Phạm Văn L, ở huyện T.L, Hà Nội nằm liệt giường gần 14 năm nay. Lúc chào đời, cháu được 3,6kg bụ bẫm và đáng yêu có tiếng ở làng. Đến năm 2 tuổi, trong một lần nô đùa với con, ông bố nhấc bổng con lên cao rồi đặt phịch xuống giường. Thấy con thích thú cười nắc nẻ, ông bố càng được đà nhấc lên đặt xuống tới 4, 5 lần. Lần cuối cùng được bố nô đùa, cùng là lần cuối cùng cháu L còn cử động được chân tay như bao đứa đứa trẻ bình thường khác. Cái đặt tay xuống giường định mệnh ấy đã khiến cháu L bị va mạnh vào thành giường, đốt sống lưng bị gãy giập hoàn toàn.

Theo một số bác sĩ trực cấp cứu nhi thì những ca cấp cứu trẻ bị tai nạn do trò đùa của người lớn, phần lớn “thủ phạm” chính là người cha. Sự vô tâm, thiếu hiểu biết trong chơi đùa với con khiến nhiều bé bị “oan gia” bởi chính bậc sinh thành.

Tắc thở vì... cù nách!

Cô con gái rượu mới 2 tuổi rưỡi vừa ăn hết bát cháo bò xong thì bố đi làm về, bế thốc ngay lên thơm vào cổ khiến bé cười vang khắp nhà. Khoái chí, ông bố liền giụi mũi cù vào ngực, vào nách con, nào ngờ cười quá khiến bé bị ho sặc sụa, cháo thốc qua miệng, qua mũi, tràn cả vào đường thở khiến bé gần như không thở được.

Bà nội vội vàng chạy vào hút mũi, hút mồm cháu gái cho cháu dễ thở nhưng bé càng khóc dữ dội, sặc sụa, khó thở. Bà nội liền bế thốc bé chạy sang trung tâm y tế ngay cạnh nhà cấp cứu, bé được đặt ống nội khí quản

Nhiều ông bố, bà mẹ muốn con cười vui luôn áp dụng cách cù nách, cù gan bàn chân bé sẽ làm cho áp lực trong bụng bé tăng cao, không có lợi cho sức khoẻ, bé có thể bị viêm ruột thừa, lồng ruột hoặc tắc ruột. Nếu bé đang ăn hoặc vừa ăn no xong thì dễ bị sặc vào đường hô hấp, dẫn đến tắc thở, nặng có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Một số bậc cha mẹ lại hay chơi đùa với trẻ bằng cách bế trẻ trên tay và xoay nhanh, mạnh kiểu như trò làm máy bay. Phần lớn trẻ đều rất thích chơi trò này nhưng thực tế chúng không chỉ làm cho trẻ chóng mặt mà còn gây tổn hại đến thần kinh đại não của trẻ. Khi trẻ quấy khóc, hầu hết người lớn đều bế trẻ lên và đu đưa để bé nín khóc.  

Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì đu đưa trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, rất nguy hiểm cho trẻ vì hộp sọ của bé rất mềm, tổ chức não còn mềm dễ bị chấn thương. Chưa kể các mạch máu của não lại còn rất nhỏ, dễ bị nứt vỡ gây xuất huyết. Đu đưa quá mạnh khiến cho đại não của trẻ luôn bị va chạm với vách trong hộp sọ, làm tổn thương tổ chức não.

Hội chứng “lắc” ở trẻ

Bé Tô Hữu P, 3 tuổi rưỡi được chuyển cấp cứu bệnh viện trong tình trạng tâm thần hoảng loạn, chân tay co giật, cơ thể yếu. Được chỉ định chụp cắt lớp ngay sau đó, các bác sĩ mới phát hiện bé P bị xuất huyết não. Kiểm tra tiền sử bệnh nhân  thì người nhà cháu P khẳng định cháu không hề bị vấp ngã hay va đập vào đâu để có thể bị xuất huyết não. Nhưng cha mẹ cháu P lại thừa nhận trước đó rất hay chơi đùa với con theo kiểu tung hứng và lắc rất mạnh.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cháu bé nhưng cũng không đưa cháu trở lại hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác được, cháu bé vẫn bị những di chứng tàn phế não suốt đời.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người lớn tuyệt đối không được đung đưa, lắc mạnh đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 0 - 6 tháng, nếu không những tổn thương gây ra có thể ảnh hưởng suốt cả cuộc đời trẻ. Các nghiên cứu cho thấy, trong số trẻ bị chấn thương sọ não có tới khoảng 30% trẻ bị tổn thương do hội chứng lắc, trong đó có tới 8% trẻ bị tử vong, số còn lại bị ảnh hưởng di chứng thần kinh nặng nề.

 

Theo Lã Xưa
Giadinh.net
Chia sẻ