Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì "tưng tửng"

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Đều quan tâm lớn nhất của tôi khi nhận một vai diễn không phải trông mình có đẹp trai, ăn hình hay không mà là việc thể hiện trọn vẹn nhất "linh hồn" của nhân vật" - Trịnh Thăng Bình nói.

Trịnh Thăng Bình vừa tung ra bộ ảnh mới với hình tượng quý ông trầm tư, lịch lãm, khác hẳn vẻ trẻ trung, sôi nổi trong các MV ca nhạc trước đây. Đây cũng là lần đầu anh để râu cho giống với tạo hình của nhân vật Sơn Huy trong phim Ông ngoại tuổi 30 ra mắt cuối tháng 3/2018 vừa qua.

Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 1.
Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 2.

Trịnh Thăng Bình.

Đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh đầu tay, Trịnh Thăng Bình đã đặt tâm huyết rất nhiều khi nhận lời. Anh cho biết cảm thấy có sự tương đồng giữa bản thân mình với nhân vật trong phim: Vẫn là chàng trai có tính cách đôi chút "tưng tửng" yêu bản thân; nhưng cũng đồng thời lột tả sâu hơn những đấu tranh nội tâm. Đây có thể xem là cột mốc ấn tượng khi lần đầu Trịnh Thăng Bình "chạm ngõ" điện ảnh. Với những cảnh quay đòi hỏi chiều sâu, anh cũng tự cảm nhận và đưa ra những suy nghĩ chính mình để lột tả được nội tâm của nhân vật một cách hợp lý nhất.

Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 3.
Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 4.

Trịnh Thăng Bình từng chia sẻ: "Trước đây tôi không có duyên với các vai diễn lớn, thậm chí từng bị đánh giá là gương mặt không hợp để thành diễn viên chính trên màn ảnh rộng vì tính cách có phần tưng tửng. Chính vì vậy, khi gật đầu nhận lời với "Ông ngoại tuổi 30", tôi rất hào hứng và quyết tâm chứng tỏ thực lực của mình để khán giả công nhận. Điều quan tâm lớn nhất của tôi khi nhận một vai diễn không phải trông mình có đẹp trai, ăn hình hay không mà là việc thể hiện trọn vẹn nhất "linh hồn" của nhân vật. Chính vì thế, tôi không sợ xấu khi phải thể hiện những biểu cảm "tưng tửng" để mang lại cho khán giả tiếng cười".

Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 5.
Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 6.

Nói về chuyện nhiều người gọi mình là ông ngoại, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Đó cũng là một nickname thú vị ghi lại dấu ấn của tôi trong sự nghiệp. Hiện tại, tôi cảm thấy tự tin mình có thể làm được những vai "nặng ký" hơn. Chẳng hạn, tôi đang mong chờ vào vai một nhân vật bị biến chất từ con người tốt sang xấu".

Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 7.
Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 8.
Trịnh Thăng Bình: Tôi bị đánh giá là không thể đóng nam chính vì tưng tửng - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Trịnh Thăng Bình cũng chia sẻ về việc ca khúc nhạc phim do anh thể hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả: "Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi" được cho là câu hát đắt giá trong bài khi được nhiều người truyền miệng than "ế" hay dùng để "thả thính" khéo léo trên mạng xã hội trong những ngày qua. Tôi đương nhiên là cảm thấy rất hạnh phúc vì sáng tác của mình đã chạm đến suy nghĩ của người nghe một cách tích cực. Đây là động lực để tôi dồn sức cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới".

Chia sẻ