Trịnh Thăng Bình thú nhận bị lừa tiền khi hùn vốn làm ăn

Su,
Chia sẻ

Trịnh Thăng Bình gây bất ngờ cho khán giả khi thú nhận chuyện bị mất tiền vì tin người.

Vào vai kẻ lừa đảo chuyên nghiệp trong tiểu phẩm của 8 lạng nửa cân mùa 2 chủ đề Lòng tin, Trịnh Thăng Bình khiến cả trường quay bất ngờ bởi nét diễn duyên dáng của mình. Trác Thúy MiêuĐại Nghĩa đều bất ngờ vì Trịnh Thăng Bình đóng vai kẻ lừa đảo quá đạt.

Giải thích về vai diễn này, Trịnh Thăng Bình khẳng định người đi lừa đảo thường phô trương, muốn cho con mồi biết họ sở hữu khối tài sản khổng lồ, dự án lớn, làm con mồi cảm thấy tài sản của mình chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không đáng giá đối với họ. Từ đó con mồi sẽ dễ dàng mắc bẫy, tin lời kẻ lừa đảo.

Trịnh Thăng Bình thú nhận bị lừa tiền khi hùn vốn làm ăn  - Ảnh 1.

Đại Nghĩa và Trác Thúy Miêu.

Trịnh Thăng Bình thú nhận bị lừa tiền khi hùn vốn làm ăn  - Ảnh 2.

Trịnh Thăng Bình.

Lời phân tích của khách mời khiến 2 MC đều kinh ngạc vì quá chính xác. Thậm chí Trác Thúy Miêu còn thắc mắc: "Em đã từng làm việc đó rồi hay em là nạn nhân?". Không chút ngần ngại, Trịnh Thăng Bình đáp: "Thực ra em đã từng là nạn nhân. Hồi xưa em đã từng làm việc với một số người bạn, đối tác để mở quán nước, tiệm này cũng có âm nhạc này nọ. Em làm việc với một vài đối tác thì đúng là họ có nhiều tiền, xuất phát điểm và background của họ rất tốt. Em cảm thấy chi tiêu hàng ngày của họ rất nhiều và thoải mái nên khi mình hùn với họ mình cũng không nghi ngờ gì nhiều vì biết con số đó với họ quá nhỏ".

"Nhưng khi làm event khai trương cho quán đó, em lại phải móc tiền túi ra để làm truyền thông, mời ca sĩ về hát. Nói thật là cái tiền đó thu hồi về siêu khó. Thứ nhất quán đó làm ăn không tốt, họ viện cớ lời lỗ để bực bội các kiểu này kia, không phải họ không đủ điều kiện trả mà họ không muốn trả liền, họ muốn nhây với mình mãi. Họ cảm thấy bực bội và lỗ nhiều quá nên họ hành xử như thế. Thực ra em nghĩ rằng ai cũng vậy, nhiều tiền hay ít tiền thì vẫn có sự toan tính riêng của người ta".

Trịnh Thăng Bình thú nhận bị lừa tiền khi hùn vốn làm ăn  - Ảnh 3.

Trịnh Thăng Bình thú nhận bị lừa tiền khi hùn vốn làm ăn  - Ảnh 4.

Tuy vậy, Trịnh Thăng Bình vẫn nghĩ rằng thà bị người ta lừa còn hơn bị đánh mất lòng tin. Anh tâm sự: "Đối với em lòng tin là thứ rất thiêng liêng và bản thân em luôn cho mình và người khác cơ hội được tin. Thậm chí đôi khi mình trở nên ngu ngốc trong mắt người khác nhưng em thà chấp nhận trở nên ngu ngốc còn hơn đánh mất niềm tin".

Tiếp nối câu chuyện, Đại Nghĩa khẳng định niềm tin, lòng tin là một thứ xa xỉ trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên nếu mất đi hoàn toàn niềm tin với cuộc sống thì chúng ta sẽ mắc kẹt trong tâm trạng nghi kị và đa nghi với tất cả mọi người. 

Đáp lại, Trịnh Thăng Bình mỉm cười chia sẻ: "Đối với em bây giờ nếu mà một người nào đó nhờ em ứng tiền, một số tiền quá lớn thì chắc chắn em không làm. Nhưng nếu số tiền đó đáng để đánh đổi 1 mối quan hệ thì mình xác định luôn, để mua 1 mối quan hệ mà mất số tiền đó thì mình chấp nhận luôn".

Chia sẻ