Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù những động tác còn lóng ngóng, bỡ ngỡ nhưng sự háo hức bồi hồi luôn ngự trên khuôn mặt của mỗi đứa trẻ khuyết tật, tự kỷ. Và với trải nghiệm lần đầu tiên được tự tay gói những chiếc bánh khiến các em có thêm niềm tin vào cuộc sống...

Tết là xum vầy, Tết là đoàn viên và sẻ chia đó là quan điểm của tất cả những người dân nước Việt. Với những trẻ kém may mắn khi bị khuyết tật, tự kỷ thì việc được tổ chức tự tay gói những chiếc bánh chưng đón Tết sớm như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

Có mặt tại trung tâm hỗ trợ hòa nhập Hand in Hand (thuộc Hội khuyến học Việt Nam) những ngày cuối năm dịp này được chứng kiến những em nhỏ háo hức đón Tết sớm mới thấy được sự hào hứng, chờ đón Tết một cách đúng nghĩa.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 1.

Hàng chục trẻ khuyết tật, tự kỷ tại trung tâm đã được tổ chức gói bánh chưng tập thể dưới sự hướng dẫn của giáo viên cũng như các bậc phụ huynh. Với những đứa trẻ kém may mắn tại đây, đó là món quà tinh thần vô giá dịp Tết cổ truyền đang đến rất gần.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 2.

Bánh chưng tượng trưng cho sự xum vầy, quây quần và mang đậm hơi thở của Tết cổ truyền, chính vì vậy các giáo viên, phụ huynh cũng đã nói về ý nghĩa ngày Tết, về tục gói bánh chưng từ xa xưa của người Việt mỗi dịp Tết đến.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 3.

Để các em nhỏ được tự tay gói những chiếc bánh, từ sáng sớm các giáo viên đã phải chuẩn bị thịt, lá dong, khuôn bánh, đỗ xanh...

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 4.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hanh giáo viên tại trung tâm chia sẻ, ở trung tâm có nhiều em bị khuyết tật chủ yếu là mắc bệnh tự kỷ, mỗi em lại mắc bệnh ở một mức độ khác nhau.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 5.

Bé trai đang tự tay gấp khuôn bánh theo hướng dẫn của giáo viên cũng như các bậc phụ huynh.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 6.

Bằng sự hướng đẫn tỉ mỉ cừ các cô giáo, từng em ở đây được tự tay làm các bước để hoàn thành một chiếc bánh chưng.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 7.

Với một không gian ấm áp, các em đều rất vui mừng và háo hức khi được tham gia gói bánh chưng.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 8.

Trẻ được tự tay đặt những viên thịt, đỗ xanh và được giáo viên, phụ huynh nói về ý nghĩa về việc gói bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền khiến thêm phần ý nghĩa.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 9.

Những bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng hướng dẫn các em nhỏ thực hiện quy trình gói bánh.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 10.

Những chiếc bánh đầu tiên được dần hoàn thiện trong sự vui mừng của trẻ nhỏ.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 11.

Công đoạn buộc lạt cuối cùng cũng trở nên hết sức công phu bởi là phần quyết định để bánh đẹp và thêm chắc chắn.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 12.

Một trẻ khoe thành tích của bản thân mình khi hoàn thiện chiếc bánh chưng nhờ hướng dẫn của các giáo viên.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 13.

Những chiếc bánh chưa thật sự đẹp, vuông vức nhưng với trẻ khuyết tật, tự kỷ đó quả là thành quả lớn lao và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Trẻ khuyết tật hào hứng tự tay gói bánh chưng đón Tết cổ truyền - Ảnh 14.

Sau khi bánh được gói hoàn thiện, các em nhỏ sẽ được trải nghiệm công đoạn cuối cùng là luộc bánh. Sau khi bánh chín, những trẻ nhỏ sẽ được mang bánh do tự tay mình gói về chung vui cùng gia đình trong dịp Tết.

Chia sẻ