Trẻ càng thông minh, lớn lên càng khỏe mạnh

,
Chia sẻ

Những đứa trẻ có chỉ số IQ cao thường ít mắc các chứng bệnh như tiểu đường, tim mạch hay ung thư hơn so với những trẻ có chỉ số IQ thấp.

Kết luận này đươc các nhà khoa học Mỹ khẳng định sau khi tiến hành nghiên cứu trên 600 người sống ở vùng Providence, Rhode Island. Năm 7 tuổi, họ được đánh giá về khả năng nhận thức bằng các bài kiểm tra IQ tổng hợp. Và khi bước sang tuổi 30 – 39, những người này được kiểm tra tình trạng sức khỏe và những bệnh đã mắc phải.

Kết quả cho thấy, những người đạt điểm cao trong bài test IQ khi 7 tuổi ít mắc bệnh hơn. Ngược lại, những người có điểm kiểm tra thấp lại thường xuyên ốm yếu. Khi có sự can thiệp của các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ như trọng lượng lúc sinh và nền tảng kinh tế, xã hội cũng không làm kết quả này thay đổi.

Tiến sĩ Laurie Martin (Đại học Harvard) - một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu cho rằng: “Khả năng nhận thức thời niên thiếu có thể phản ánh về tình trạng sức khỏe trong tương lai. Những chứng bệnh nghiêm trọng như viêm khớp, đột quỵ, tim mạch, tiểu đường, hen suyễn, lao phổi, viêm gan và ung thư thường hay gặp ở những người có chỉ số IQ thấp khi còn nhỏ.”

Martin cho biết thêm, nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm đi 1/3 nếu điểm số tăng lên 15 điểm. Lý giải cho điều này, nhóm nghiên cứu cho rằng “khả năng nhận thức tốt giúp họ tránh xa những hành vi có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu. Những người khôn ngoan thường tự chủ và ít có phản ứng sinh lý đối với stress. Do đó, cơ thể họ không bị hư hại nhiều và họ có một khả năng kháng bệnh tốt.”
 
Hải Anh
Theo Parents
Chia sẻ