Tráo đô âm phủ, con dâu "thụt két" bố mẹ chồng gần 1 tỷ

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Ngày 10.1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Trịnh Thị Hồng Phúc (44 tuổi, trú phường Láng Thượng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 11.2013, ông Nguyễn Văn T (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) nhận giữ hộ con gái 1,5 tỷ đồng. Ông T đã để số tiền này vào trong tủ thờ có khoá.

Tráo đô âm phủ, con dâu
Ảnh minh hoạ.

Sau nhiều lần lấy ra chi tiêu, ông T cho rằng số tiền còn lại khoảng 920 triệu đồng. Ngày 5.1, ông T. phát hiện trong tủ chỉ còn 110 triệu đồng cùng nhiều cọc tiền đôla. Vì không rõ nên ông gọi Phúc vào và hỏi thì con dâu nói đó là tiền đôla âm phủ nên đã trình báo cơ quan công an.

Biết không thể "nuốt" trôi, ngày 8.1, Phúc đã ra đầu thú và khai nhận mình chính là thủ phạm vụ rút trộm tiền, tráo đôla âm phủ vào.

Theo lời cô "con dâu hiếu thảo", do cùng sống chung với bố mẹ chồng nên chị ta biết hai ông bà có số tiền lớn. Phúc lấy chìa khóa của bố mẹ chồng rồi đi đánh thêm 1 chìa khác. Từ đầu tháng 12.2013, Phúc đã mở tủ 10 lần, lấy trộm 770 triệu đồng.

Do biết bố mẹ chồng mắt kém, sau khi trộm, Phúc để các cọc tiền đôla âm phủ vào để họ không thấy hụt két. Phúc khai mang tiền đi đánh lô đề và từng chơi vài nghìn "điểm lô".

Chia sẻ