Tranh cãi quanh việc du học sinh "dạy" bố chồng Hà Tăng bán đồ hiệu

NN ,
Chia sẻ

Những chia sẻ thẳng thắn cựu du học sinh Nhật Bản Nguyễn Ích Vinh cho ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn về việc kinh doanh tại Tràng Tiền Plaza đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng.

Vào cuối tuần trước, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau một đường link với những lời chia sẻ, đánh giá khá sâu sắc của một cựu du học sinh Nhật về Tràng Tiền Plaza. Theo những lời từ chủ nhân của những chia sẻ này, ông vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn chưa nhận định chính xác trong quá trình kinh doanh hàng hiệu tại Tràng Tiền Plaza. Cựu du học sinh Nhật này có tên Nguyễn Ích Vinh, một 8x đang khá thành công với cương vị một doanh nhân trẻ.

Tranh cãi quanh việc du học sinh
Nguyễn Ích Vinh. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Vinh, việc kinh doanh hàng hiệu tại Tràng Tiền Plaza có một vài sai lầm dẫn đến thất bại, đó là: Không hiểu khách hàng, dịch vụ không tốt và không biết bán hàng.

Bài viết của Nguyễn Ích Vinh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và được nhiều tờ báo đăng lại. Rất nhiều người đồng tình với cách nhìn nhận của Ích Vinh, tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng phân tích của chàng trai trẻ chỉ là một khía cạnh trong bài toán kinh doanh của ông chủ Tràng Tiền Plaza. Chính điều đó đã tạo nên một cuộc trang cãi khá nóng trên mạng xã hội. Một số thành viên thậm chí còn "phản bác" luận điểm của Ích Vinh bằng những phân tích không kém phần sắc bén.

Tranh cãi quanh việc du học sinh
Một status "phản bác bài phân tích của Nguyễn Ích Vinh nhận được hơn 2000 lượt like cùng hàng trăm bình luận trái chiều.

Một trong số những ý kiến không đồng tình với quan điểm của Ích Vinh là của anh Nguyễn Minh, một thành viên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh Nguyễn Minh viết: "Kính gửi em Ích Vinh, người được một số báo chí đói khát tin giật gân, giật tít “Cựu du học sinh Nhật Bản “sửa lưng” vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn”. Trước hết, anh rất mừng vì càng ngày càng nhiều người Việt Nam được đi đó đi đây, mở rộng tầm mắt ra thế giới… như em. Chỉ tiếc là một bài viết mang tính chất suy nghĩ cá nhân, chia sẻ riêng của em lại bị “lợi dụng” cho những phép tính kinh tế, có thể biết đâu đấy, hơi vượt tầm của em. Về cơ bản, 80% luận điểm trong bài viết của em là đúng, nhưng 20% còn lại thì lại mang yếu tố quyết định trong bài toán riêng của nhà đầu tư..."

Trong khi đó, bạn Lamlinhson cho rằng phân tích và so sánh của Nguyễn Ích Vinh còn có phần khập khiễng: "Phân tích của anh này cũng có phần đúng. Tuy nhiên, anh đừng nổ, vì anh không phải người duy nhất nói được điều này. Với trình độ của anh, ông Jonathan Hạnh Nguyễn có hàng tá nhân sự như hoặc hơn anh nhiều lần. Nếu chỉ suy nghĩ theo hướng tiêu cực về hàng hiệu đẳng cấp ở Việt Nam như anh, thì sẽ chẳng bao giờ có người dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thay đổi tư tưởng tiêu dùng của người Việt. Người Việt Nam tiêu dùng ở nước ngoài dẫn đến ngoại tệ chảy ra nước ngoài, dẫn đến thâm hụt kinh tế. Việt Nam mình mới đang dần hòa nhập vào thói quen tiêu dùng quốc tế, nên nhiều cái cần có thời gian để con người bắt kịp với tiến bộ. Anh đang so khách sạn 5 sao của Việt Nam với khách sạn 5 sao bên Mỹ đấy. Cái không hoàn hảo đó là con người Việt Nam. Điểm thất bại ở đây là vì người Việt Nam quá nghèo, kinh tế còn đang khủng hoảng. Việc này khiến Tràng Tiền Plaza phải tái cơ cấu để thích hợp với nền kinh tế".

Tranh cãi quanh việc du học sinh
Cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi về vấn đề kinh doanh của Tràng Tiền Plaza và bài viết của Ích Vinh.

Tranh cãi quanh việc du học sinh


Tranh cãi quanh việc du học sinh
Bên cạnh những ý kiến tán thành thì cũng có nhiều người không đồng tình với quan điểm của cựu du học sinh Nhật Bản.


Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tiếp tục lên tiếng ủng hộ góc nhìn của Nguyễn Ích Vinh. Bạn Nguyễn Duy Thông bày tỏ quan điểm: "Bác Vinh gì đó nói là cái view cá nhân của bác mà, còn góc nhìn đa chiều thì vấn đề nó sẽ khác theo tư duy của từng người. Không thể nói hay nói dở được".

Thành viên Van Dao thì thẳng thắn chia sẻ: "Xin lỗi, tôi không biết Nguyễn Ích Vinh là ai, cũng như anh Nguyễn Minh là ai, cả hai bài viết đều có hay có dở, không dám nói ai đúng sai. Nhưng thực sự, bài viết của Nguyễn Ích Vinh có tinh thần xây dựng. Bài viết này ăn miếng trả miếng quá, tôi không thích giọng kẻ cả này. Sorry tác giả".

Nguyễn Ích Vinh là một cựu du học sinh tại Nhật Bản, doanh nhân trẻ 8X đang thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ. Anh từng nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Nhật Bản bởi vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi và tinh thần dám nói dám làm.



Chia sẻ