Trang trí bàn ăn với 3 cách gấp khăn ăn tinh tế

Thùy Vân,
Chia sẻ

Mỗi cách gấp khăn ăn khác nhau mang lại nét riêng tinh tế và ấn tượng cho bàn ăn nhà bạn thêm bắt mắt, ấn tượng.

1. Cách gấp khăn ăn cài bộ dao nĩa

- Chiếc khăn ăn hình vuông màu xám

- Chiếc đĩa tròn





Trải chiếc khăn trên mặt bàn phẳng, sạch. Gấp đôi chiếc khăn, gấp đôi thêm lần nữa thành hình vuông. Dùng tay tách lấy lớp vải ở một góc vuông rồi gấp ngược lên theo đường chéo. Tiếp theo, tách và gấp lớp vải thứ hai lồng vải trong lớp vải thứ nhất, đường gấp thứ hai song song cách 2cm với đường gấp thứ nhất.




Tương tự, bạn tách và gấp lớp vải thứ ba lồng vào trong lớp vải thứ hai. Sau khi gấp xong 3 lớp vải, lật ngược tấm khăn. Gấp 1/3 chiếc khăn bên trái vào trong, gấp 1/3 chiếc khăn bên phải chồng lên trên bên trái, rồi lật ngược phần khăn vừa gấp là xong.


Mỗi khe trên chiếc khăn là nơi lồng dao, nĩa, muỗng nhé! Thật đơn giản phải không nào, bạn dễ dàng tự gấp chiếc khăn ăn trang trí cho bàn ăn gia đình thêm hấp dẫn ngon miệng.


2. Cách gấp khăn ăn hình chiếc lá

- Chiếc khăn ăn hình vuông màu tím

- Dây thừng nhỏ, chiếc lá giấy màu vàng nhỏ trang trí

- Chiếc đĩa tròn có viền hoa văn xung quanh





Bạn trải chiếc khăn trên mặt phẳng, gấp đôi chiếc khăn theo đường chéo, gấp đôi thêm lần nữa tạo hình tam giác vuông cân. Gấp góc khăn nhỏ bên trái vào trong, sau đó gấp xếp ly ½ chiếc khăn bên trái vào trong.




Tương tự, gấp góc khăn nhỏ bên phải, xếp ly ½ chiếc khăn bên phải vào trong tạo hình chiếc lá. Cắt đoạn dây thừng ngắn cột cố định bên dưới cuống lá. Trang trí thêm chiếc lá giấy màu vàng nhỏ xinh bên trên thật đáng yêu.


Cách gấp khăn ăn hình chiếc lá sang trọng tinh tế thích hợp cho những buổi tiệc cưới ấn tượng, độc đáo. Khi gấp khăn ăn trang trí tiệc cưới, bạn nhớ chọn màu khăn có cùng tone màu trang trí tiệc cho đẹp nhé.


3. Cách gấp khăn ăn hình hạt đậu

- Chiếc khăn ăn hình vuông màu xanh

- Chiếc đĩa tròn trắng





Trải khăn ăn lên mặt phẳng, gấp 4 góc vào tâm hình vuông. Tiếp theo, gấp 4 góc vào tâm hình vuông lần nữa.




Gấp hai góc vuông đối nhau hai bên vào giữa. Gấp thêm lần nữa hai nếp gấp hai bên vừa gấp vào trong, nếp gấp trùng với đường gấp giữa. Bạn gấp đôi phần khăn vừa gấp, dùng thanh kẽm quấn khóa giữa chiếc khăn.


Đặt chiếc khăn vừa gấp lên trên chiếc đĩa trắng là xong. Sau vài bước gấp đơn giản, từ chiếc khăn vuông đã biến thành hình hạt đậu thật đáng yêu.


Chúc bạn thành công với 3 cách gấp khăn ăn đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: smartyhadaparty)

Chia sẻ