Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung

Giang Thanh,
Chia sẻ

Lực lượng của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 cho toàn bộ tiểu thương, ngư dân, Ban Quản lý và lực lượng biên phòng... đang làm việc ở cảng cá lớn nhất miền Trung.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Khuya 14/5, tại Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), BCĐ phòng chống dịch COVID - 19 quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 cho toàn bộ tiểu thương, ngư dân, Ban Quản lý, lực lượng biên phòng... đang làm việc tại đây. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 2.

Khoảng 9h30 tối, lực lượng nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã có mặt ở khu vực cảng cá để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu. Các cổng của cảng cá đều bị đóng, các tiểu thương chỉ được ra vào bằng 1 cổng duy nhất. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 3.

Tất cả tiểu thương chỉ vào chợ bằng một cổng duy nhất, tại đây, bảo vệ liên tục hướng dẫn, nhắc nhở tiểu thương bỏ xe ở khu vực quy định rồi vào một trong 2 điểm lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả tiểu thưởng đều không được chạy xe vào chợ. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 4.

Các tiểu thương, ngư dân ngồi chờ theo từng dãy bàn xét nghiệm và chờ đợi đến lượt mình vào bàn khai báo. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 5.

Tại bàn khai báo, các tiểu thương, ngư dân cung cấp thông tin gồm họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại để nhân viên y tế ghi lại. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 6.

Sau khi có danh sách đủ 10 người, nhân viên y tế ghi tên và năm sinh của từng người lên ống xét nghiệm rồi chuyển ống lên khu vực lấy mẫu. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 7.

Khai báo xong, tiểu thương ngồi chờ ở các hàng ghế bố trí sẵn. Cứ đủ 10 người và có ống nghiệm được chuyển lên, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu dịch ở mũi cho tiểu thương. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 8.

Theo ông Nguyễn Tấn Khanh (tiểu thương Chợ cá Thọ Quang), việc được lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 khiến bà con tiểu thương an tâm hơn khi mua bán ở chợ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. "Trong đợt dịch trước, cảng cá Thọ Quang có 1 ca nhiễm COVID - 19 khiến cả chợ phải dừng hoạt động trong một thời gian dài, đời sống tiểu thương và ngư dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc lấy mẫu sớm trong đợt dịch này giúp bà con đỡ lo lắng hẳn", ông Khanh nói.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 9.

Dự kiến, quá trình lấy mẫu ở cảng cá Thọ Quang sẽ kéo dài từ 22h ngày 14/5 đến 7h ngày 15/5. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà dự kiến lấy 2500 đến 2700 mẫu xét nghiệm cho tất cả tiểu thương, ngư dân, Ban quản lý, lực lượng biên phòng... đang làm việc ở đây. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 10.

Các mẫu sẽ được xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu (gộp 10 mẫu) để rút ngắn thời gian xét nghiệm, đảm bảo công tác xét nghiệm diện rộng được nhanh chóng, chính xác. Ảnh: Giang Thanh

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 11.

Theo ông Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, để đảm bảo có thể lấy mẫu nhanh chóng, đặc biệt vào lúc cao điểm từ 3h đến 4h sáng - khi tiểu thương đổ về chợ cá Thọ Quang để lấy hàng, Trung tâm Y tế quận đã huy động 22 kỹ thuật viên, 80 điều dưỡng tham gia lấy mẫu.

Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh 12.

"Sơn Trà đang là điểm nóng khi có nhiều ổ dịch lớn, bởi vậy, chúng tôi đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng để phát hiện F0 càng sớm càng tốt. Phát hiện sớm sẽ khoanh vùng, cách ly sớm, không để dịch bệnh lây lan, góp phần sớm ổn định tình hình dịch bệnh", ông Nam nói.

Chia sẻ