Trấn Thành ám chỉ đàn anh, đàn chị có tố chất “lật mặt”

Shindo,
Chia sẻ

Trên sân khấu “Người bí ẩn”, Trấn Thành không ngại ngần tố Hồng Đào, Vân Sơn gian dối để qua mặt đối thủ là Đức Hải, Hồng Vân.

Tập 13 của chương trình truyền hình Người bí ẩn vừa lên sóng vào tối 19/6. Cặp đội khách NSND Hồng Vân – NSƯT Đức Hải đã có dịp hội ngộ cùng người bạn 40 năm Hồng Đào và giành chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 5 – 4. 

tập 13 người bí ẩn 1
Vân Sơn - Hồng Đào đảm nhận vai trò là đội chủ nhà

tập 13 người bí ẩn 2
Vân Sơn - Hồng Vân - Trấn Thành - Hồng Đào - Đức Hải

Vòng 1: Ai là người biểu diễn trường thương

Hồng Vân – Đức Hải chọn số 3. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 3. Hồng Vân nhận xét: “Đầu tiên ra tôi đã chọn bạn này rồi vì khi bàn đẩy ra thì bạn này trụ rất vững, thêm nữa là người học võ thật sự thì người ta rất là nhẫn, chứ không phải xung thiên. Vân Sơn cho rằng: “Khi bước ra thì Vân Sơn nhìn trước hết các tư thế thì chỉ có bạn số 3 là vững nhất ở đây. Vân Sơn với Hồng Đào phân vân giữa số 3 và số 4, cuối cùng Vân Sơn quyết định chọn số 3 thì thần thái của bạn rất bình tĩnh, thoải mái, không bị căng cứng như các bạn diễn còn lại”.

Hồng Vân đặt ra tình huống cho nhân vật số 3 là nếu có cô gái tát bạn, nói rằng bạn giựt bồ cô gái đó thì bạn sẽ làm gì. Khi nhân vật này trả lời sẽ tát lại thì Hồng Vân nói: “Cỡ Đào tát chị thì chị không dám tát lại, tát lại sợ nó chết”. Trấn Thành xen vào bình luận: “Trời ơi cái bàn tay như nải chuối!”. Trấn Thành đưa ra lập luận rằng đoạn múa trường thương đã “tố giác” số 4 khi cô nàng chống cây thương cái “cạch”.

tập 13 người bí ẩn 3

Người bí ẩn là nhân vật số 3 – Nguyễn Mai Trinh, VĐV võ cổ truyền TP.HCM, đã học võ được 17 năm do đam mê và gia đình có truyền thống. Mai Trinh đã đạt giải về cuộc thi các loại võ dân tộc thế giới tại Hàn Quốc, HCV Quốc thế và trong nước các giải đấu võ. 

Tập 13 Người bí ẩn - Vòng 1: Ai là người biểu diễn trường thương

Vòng 2: Ai là nghệ sĩ chơi đàn Accordion

Hồng Vân – Đức Hải chọn số 1. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 1. Đức Hải đã từng đi học tại Liên Xô cũ nên đã tiếp xúc với cây đàn accordion nhiều lần. Vì vậy Đức Hải liên tục đặt câu hỏi làm khó nhân vật và tuyên bố: “Em đã bị bắt!”. Đội nhà chọn nhân vật số 3 và đội khách chọn nhân vật số 5, khi cả 2 đội quyết định chọn người bí ẩn là bạn số 1 thì phát hiện ra rằng cả 2 đội đều đang cố tình lừa nhau. Trấn Thành cho rằng các nghệ sĩ rất có tố chất để vào vai trong phim Lật mặt 3 của Lý Hải. 

tập 13 người bí ẩn 4

Người bí ẩn là bạn Anh Minh, đang học tại Nhạc viện TP.HCM được 3 năm. Bạn đến với đàn là do gia đình định hướng cho bạn chơi đàn trong nhà thờ xong dần dần thích: “Tiền thì cũng không nhiều hơn ai nhưng mình thích đàn ở những nơi từ thiện góp vui cho họ”.

Tập 13 Người bí ẩn - Vòng 2: Ai là người chơi đàn Accordion

Vòng 3: Ai là người có khả năng nâng bổng người bằng yết hầu

Hồng Vân – Đức Hải chọn số 1. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 1. Người bí ẩn là anh Nguyễn Mạnh Quân đến từ Hà Nội, hiện tại là HLV võ cổ truyền đã luyện tập được 8 năm. Trong màn biểu diễn của mình, võ sự Mạnh Quân đề nghị nâng Hồng Đào. Hồng Đào thú thật: “Sao em không nói trước, sáng chị ăn 1 tô bún bò, 2 ổ bánh mì với 3 cái trứng ốp la, trưa chị ăn thêm một vắt cơm năm thịt chà bông em có nâng nổi không? Tại chị đói quá”. Lời thú nhận của Hồng Đào khiến Trấn Thành sửng sốt: “Chị là phụ nữ đẹp mà sao chị ăn gì dữ vậy chị Đào?”. Hồng Đào “trăn trối” rằng con còn nhỏ, chồng con dại dột lắm nên võ sư cẩn thận một tí. 

tập 13 người bí ẩn 5

Khi võ sư trình diễn nâng Hồng Đào bằng yết hầu, cả trường quay như ngộp thở, Hồng Đào nhắm mắt và Hồng Vân còn chỉ Hồng Đào nên ngồi tư thế như thiền. khán bị thuyết phục hoàn toàn.

Tập 13 Người bí ẩn - Vòng 3: Ai là người nâng bổng người bằng yết hầu

Vòng 4: Ai là người viết thư pháp ngược

Hồng Vân – Đức Hải chọn số 5. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 5.

Hồng Vân chia sẻ đến với chương trình thì anh Vân Sơn là một ẩn số. Trấn Thành cũng chia sẻ rằng mọi người đừng nghĩ Vân Sơn đơn giản, vì Vân Sơn thật sự rất bí ẩn. Đức Hải pha trò: “Bạn đã bị nhầm!”. Vân Sơn bảo rằng nếu người bí ẩn là số 3 thì bốn anh em chui xuống bàn trốn. Người bí ẩn là anh Huỳnh Quang Lĩnh, Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Anh đã tập viết thư pháp ngược được 19 năm.

tập 13 người bí ẩn 6

Tập 13 Người bí ẩn - Vòng 4: Ai là người viết thư pháp ngược

Vòng 5: Ai là vũ công Rumba

Hồng Vân – Đức Hải chọn số 1. Vân Sơn – Hồng Đào chọn số 6. Hồng Vân chia sẻ: “Không có lý do gì mà một bạn 15 tuổi mà nói tiếng Việt chưa rành lại xuất hiện 2 lần làm người bí ẩn. Khi nhạc lên con cố tỏ ra ngờ nghệch nhưng dáng của con là dáng của một người nhảy giỏi. Lưng rất thẳng và chân nhịp nhàng”.

tập 13 người bí ẩn 7

Người bí ẩn là Hoàng từ lai Timothy - từng tham gia chương trình Vũ điệu tuổi xanh do Trấn Thành làm giám khảo. Bạn đã từng có giải vàng và giải bạc trong cuộc thi ở thành phố, giải đồng Quốc gia.

Tập 13 Người bí ẩn - Vòng 5: Ai là vũ công Rumba

Sau 5 vòng chơi, đội nhà quyết định trao phiếu mua hàng có giá trị 5 triệu đồng cho bạn Nguyễn Mai Trinh – VĐV võ cổ truyền thành phố. Còn đội khách trao cho bạn Timothy – vũ công Rumba. Đồng thời đội khách cũng trao lại voucher 10 triệu đồng của mình cho bạn Anh Minh – nghệ sĩ accordion và nhà thư pháp Quang Lĩnh . Riêng Hồng Đào trao tặng 5 triệu cho anh Nguyễn Mạnh Quân đến từ Hà Nội, hiện tại là HLV võ cổ truyền. 
Chia sẻ