"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má

N.T.T,
Chia sẻ

Sau một thời gian hẹn hò, Tống Thiến và bạn trai đã có nụ hôn đầu tiên với nhau. Thậm chí, cô còn quyết định sẽ tiến tới hôn nhân.

Nối tiếp diễn biến tập trước, Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) quyết định từ chức để bắt đầu cuộc sống mới.

Sau khi nghe tin cô nghỉ việc, Nguyên Tống (Tống Uy Long) tức giận hỏi nguyên nhân. Anh cho rằng Hạ Phồn Tinh từ chức vì muốn cắt đứt quan hệ tình cảm với mình. Tuy nhiên, Hạ Phồn Tinh lập tức phủ nhận điều này bởi cô muốn bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi từ chức, Hạ Phồn Tinh lên kế hoạch cùng bạn thân mở một tiệm hoa kinh doanh. 

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 2.

Giữa thời điểm này, cha của Hạ Phồn Tinh bất ngờ mất tích khiến cả nhà lo lắng. Hai chị em Hạ Phồn Tinh đi khắp nơi tìm cha nhưng không có tin tức. Nhân cơ hội này, Nguyên Tống đã xuất hiện và luôn ở bên cạnh động viên cô. Sau khi biết tin, Diệp Lộc Minh lập tức đến gặp bạn gái để giúp đỡ. Chứng kiến Nguyên Tống chăm sóc Hạ Phồn Tinh, Diệp Lộc Minh cảm thấy khó chịu nhưng không tiện nói ra. Trong quá trình tìm kiếm, Diệp Lộc Minh đã chủ động hôn má bạn gái. Về phía Nguyên Tống, anh cũng đau khổ không kém khi phải nhường cơ hội an ủi Hạ Phồn Tinh cho Diệp Lộc Minh.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 3.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 4.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 5.

Sau vài ngày tìm kiếm, cha của Hạ Phồn Tinh đột ngột quay trở về. Thì ra ông bị mất trí nhớ người già nên đi lạc khắp nơi. Thậm chí, cha Hạ Phồn Tinh còn suýt không thể nhớ địa chỉ nhà và bản thân là ai. Bác sĩ chẩn đoán ông bị mất trí nhớ trầm trọng đang đi đến giai đoạn cuối. Nếu không chữa trị tốt thì cha Hạ Phồn Tinh sẽ quên tất cả người thân, mất khả năng tư duy ý thức. 

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 5.

Sau khi biết bệnh tình, ông lo lắng cho Hạ Phồn Tinh vì cuộc sống của cô vẫn chưa ổn định. Cha Hạ Phồn Tinh sợ rằng bản thân sẽ không có cơ hội nhìn thấy con gái kết hôn hạnh phúc. Tuy nhiên, mẹ Hạ Phồn Tinh lại an ủi chồng bằng cách nói về mối quan hệ tốt đẹp của con gái và Diệp Lộc Minh. Bà cho rằng cả hai có thể sớm kết hôn và khuyên chồng yên tâm chữa bệnh. Sau khi nghe lén mọi chuyện, Hạ Phồn Tinh quyết định sẽ từ bỏ Nguyên Tống để nhanh chóng tổ chức đám cưới với Diệp Lộc Minh.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 6.

Trong một diễn biến khác, Hạ Xán Dương bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề hẹn hò. Mọi việc bắt đầu khi Thái Mẫn Mẫn đi làm thêm và kiếm được số tiền đầu tiên. Vốn là tiểu thư nhà giàu, Thái Mẫn Mẫn lần đầu nhận ra sự vất vả của cậu ruột vì phải cố gắng kinh doanh nuôi cô bấy lâu nay. Chính vì vậy, Thái Mẫn Mẫn đã đưa số tiền lương đầu tiên tặng cho Diệp Lộc Minh và Hạ Xán Dương. Hành động này khiến Hạ Xán Dương cảm thấy cảm động.  

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 7.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc": Tống Thiến sững người khi được bạn trai U40 hôn má - Ảnh 8.

Chia sẻ