"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch

N.T.T,
Chia sẻ

Với thành tích rating ấn tượng, Tống Thiến bất ngờ được liệt kê vào danh sách những tiểu hoa 8X sở hữu tác phẩm nổi bật trên màn ảnh.

Sau khi phát sóng nửa chặng đường, Trạm kế tiếp là hạnh phúc liên tục phá mốc rating 2 vào những ngày gần đây.

Hai tập 17 và 18 còn đạt chỉ số rating là 2.432, đồng thời vươn lên đứng đầu trên bảng xếp hạng các bộ phim chiếu cùng khung giờ. Dù vướng nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận thành tích rating ấn tượng của bộ phim. Thậm chí, cộng đồng mạng xứ Trung còn liên lục bàn luận về việc đưa Tống Thiến vào hàng ngũ các tiểu hoa 8X. Nữ chính của Trạm kế tiếp là hạnh phúc được đặt lên bàn cân cùng nhiều diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên và Lưu Thi Thi. 

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 2.

Cộng đồng mạng bàn luận xôn xao về việc đưa Tống Thiến vào hàng ngũ tiểu hoa 8X.

Nối tiếp diễn biến tập trước, Trạm kế tiếp là hạnh phúc bước vào giai đoạn “ngược tâm” khi Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và Nguyên Tống (Tống Uy Long) quyết định chia tay. Trước đó, Hạ Phồn Tinh từng đau lòng khi phát hiện bạn trai che giấu về người yêu cũ và dự định du học. Thế nhưng, cô vẫn đồng ý chấp nhận lời mời tham gia dạ hội khiêu vũ do câu lạc bộ của Nguyên Tống tổ chức. Nhân cơ hội này, Nguyên Tống đã lên sân khấu tỏ tình với Hạ Phồn Tinh, đồng thời công khai tình cảm trước thời hạn 3 tháng. Tuy nhiên, Hạ Phồn Tinh lại không muốn lộ diện nên rời bỏ dạ hội. Điều này khiến Nguyên Tống bị xấu hổ trước mặt bạn bè.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 3.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 4.

Sau khi thấy bạn gái không chịu lên sân khấu, Nguyên Tống lập tức đuổi theo để ép buộc cô quay lại buổi tiệc. Chính vì vậy, cả hai đã xảy ra tranh chấp dẫn đến chia tay. Trong lúc cãi nhau, Hạ Phồn Tinh trách móc Nguyên Tống không thông báo dự định du học cho cô biết. Tuy nhiên, Nguyên Tống đáp trả khi nói rằng bản thân đã quyết định từ bỏ ý định ra nước ngoài vì không muốn rời xa cô. Tuy nhiên, hiểu lầm chồng chất khiến Hạ Phồn Tinh quyết định chia tay.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 5.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 6.

Sau khi cả hai đường ai nấy đi, Hạ Xán Dương lại vô tình phát hiện mối quan hệ này. Hạ Xán Dương đến tận nhà của Nguyên Tống để trách móc học trò quyến rũ chị gái Hạ Phồn Tinh. Thế nhưng, anh chỉ có thể khống chế cơn giận khi chứng kiến Nguyên Tống đau đớn vì thất tình. Về phía Hạ Phồn Tinh, cô cố gắng né tránh chạm mặt với Nguyên Tống tại công ty. Dù rất đau khổ nhưng Hạ Phồn Tinh vẫn giả vờ không có chuyện gì.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 7.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 8.

Trong một diễn biến khác, Diệp Lộc Minh đã hòa giải với Hạ Phồn Tinh và bắt đầu quá trình theo đuổi cô. Sau khi biết Hạ Phồn Tinh thất tình, anh đến xin lỗi cô về mọi chuyện. Nhân cơ hội Hạ Phồn Tinh chia tay, Diệp Lộc Minh chớp thời cơ thân thiết với Hạ Phồn Tinh và lấy lòng cha mẹ của cô.

"Trạm kế tiếp là hạnh phúc" phá mốc rating 2, Tống Thiến được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch - Ảnh 9.

 

Chia sẻ