TP.HCM: Rò rỉ khí độc, hơn 1000 học sinh tiểu học phải sơ tán khẩn cấp, 4 người dân bị thương

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Hàng trăm người dân cùng các em học sinh trường tiểu học An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phải di tản khẩn cấp khi một đường ống sang chiết gas bị rò khiến khí độc Amoniac (NH3) tràn ra ngoài.

Vụ việc đã làm 4 người có mặt tại hiện trường bị ngộ độc khí, hiện đang nhập viện điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 10-10, khi đang sang chiết gas Amoniac (NH3) từ xe bồn qua trạm chứa của một công ty thuộc khu vực đường An Phú Tây – Hưng Long (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), đường ống sang chiết bất ngờ bị vỡ khiến khí Amoniac (NH3) thoát ra ngoài với lượng lớn, bốc mùi hôi thối khiến nhiều con vật gần hiện trường chết la liệt. Nhiều người ở gần đó do hít khí với lượng dày đặc đã bị ngộ độc, phát sinh tình trạng khó thở, buồn nôn.

TP.HCM: Rò rỉ khí độc, hơn 1000 học sinh tiểu học phải sơ tán khẩn cấp, 4 người dân bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rò khí độc.

TP.HCM: Rò rỉ khí độc, hơn 1000 học sinh tiểu học phải sơ tán khẩn cấp, 4 người dân bị thương - Ảnh 2.

Có 4 người bị ngộ độc khí được đưa đến BV điều trị.

Trước nguy cơ đe dọa sức khỏe, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đi tản hàng chục hộ dân xung quanh nơi xảy ra rò khí. Đáng chú ý, khoảng hơn 1.000 em học sinh của trường tiểu học An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng được di dời khẩn cấp.

TP.HCM: Rò rỉ khí độc, hơn 1000 học sinh tiểu học phải sơ tán khẩn cấp, 4 người dân bị thương - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố đường ống và di tản người dân.

Có khoảng 35 chiến sĩ PCCC, 5 xe chuyên dụng, 1 xe xử lý hoá chất đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, tình hình đã tạm thời ổn định.

Hiện nguyên nhân sự cố rò rỉ đang được điều tra làm rõ. Được biết Amoniac có tính ăn mòn, nếu tiếp xúc trực tiếp có thể gây bỏng nặng, tổn thương các cơ quan nội tạng, mù mắt, thậm chí tử vong.

Chia sẻ