TP.HCM: Quán bún bò, phở, cháo vịt... vẫn đóng cửa đìu hiu trong ngày đầu được phép hoạt động trở lại

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của chúng tôi, các hàng quán kinh doanh ăn uống tại TP.HCM vẫn chưa mở bán dù đã được cho phép hoạt động trở lại. Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng kín trong sự hụt hẫng của người muốn mua.

Tối 8/9, UBND TP.HCM đã ra văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội chống dịch COVID-19.

Trong đó, các dịch vụ kinh doanh ăn uống bất ngờ được cho phép hoạt động trở lại từ 6h-18h hằng ngày, và chỉa bán mang về.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 1.

Quán cơm lặng im không một bóng người.

Theo đó, điều kiện để các hàng quán này được mở là chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) và phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Các cơ sở cần đăng ký kinh doanh với quận, huyện, TP Thủ Đức để được cấp Giấy đi đường theo Công văn 2800/UBND-VX, phải đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 (2 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế).

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 2.

Có quán còn treo rõ thông báo tạm nghỉ phòng dịch.

Thông tin trên khiến nhiều người dân, nhất là "team không biết nấu ăn" vui mừng vì nghĩ sẽ thoát được cảnh mì gói hay các bữa ăn tạm cho qua bữa.

Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi từ sáng tới chiều 9/9 ở nhiều quận huyện tại TP.HCM, các quán ăn, quán cà phê vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 3.

Các quán cà phê cũng chưa vội hoạt động.

Chị M.Q., bán cháo vịt tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, tối qua chị có nghe thông tin TP cho phép bán lại nhưng cả nhà chẳng ai buồn chuẩn bị.

"Chắc phải từ từ, thư thả mấy ngày nữa rồi tính, chứ chán quá" - người phụ nữ nói.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 4.

Nhiều người sau thời gian nghỉ bán kéo dài cũng nảy sinh tâm lý chán nản.

Anh Hiệp, bán bún bò Huế cũng chưa khai trương lại, với lý do có quá nhiều vấn đề, nhất là việc giá cả đội lên.

Theo anh, chi phí xét nghiệm, nguyên liệu và phí ship tăng cao khiến tô bún của anh có thể bị đội giá lên gấp 2 lần bình thường.

"Lần trước siết giãn cách đã khoảng 70.000 đồng cho tô bún tính luôn tiền ship rồi, bây giờ cao hơn nữa thì ai mua" - anh Hiệp chia sẻ.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 5.

Bún thịt nướng bán mang về vẫn còn là điều xa xỉ với nhiều người dân Sài Gòn hiện tại.

Đây cũng là nguyên nhân chính mà các quán ăn của TP.HCM vẫn lặng im trong ngày đầu được bán mang về. Có quán thậm chí vẫn còn khóa kín vì chủ lâu ngày chưa về.

TP.HCM hiện vẫn kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9/2021.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 6.

Một quán phở nằm sát khu vực có rào chắn chưa mở bán lại.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 7.

Quán lẩu dê thậm chí tháo hẳn biển quảng cáo xuống, chưa treo lên.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 8.

Cây dù tại quán nước giải khát vẫn khóa chặt để phòng kẻ xấu lấy trộm khi chủ quán đi vắng.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 9.

Quán cơm gà chưa có gà.

Ngày đầu tiên TP.HCM cho hàng quán ăn uống hoạt động trở lại: Các quán bún bò, phở, cháo vịt vẫn đóng cửa đìu hiu - Ảnh 10.

Không biết khi nào quán ăn này mới bán lại.

Chia sẻ