TP.HCM phát hiện 2 ổ dịch mới, trong đó có chợ Tân Định

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM ngày 13/7, chợ Tân Định (quận 1) và hẻm 98 Đoàn Văn Bơ (quận 4) là 2 ổ dịch COVID-19 mới nhất tại TP.HCM.

Cụ thể trong phụ lục các ổ dịch COVID-19 hiện đang có tại TP.HCM, trong tuần qua TP.HCM xuất hiện 2 ổ dịch mới là tại chợ Tân Định (quận 1) và hẻm 98 Đoàn Văn Bơ (quận 4).

Tại khu vực chợ Tân Định, quận 1 ghi nhận tổng cộng 22 trường hợp nhiễm.

Ngày 4/7 có trường hợp đầu tiên là một tiểu thương bán cá được phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng ở tỉnh Long An.

Sau đó qua điều tra, truy vết phát hiện thêm 8 tiểu thương khác, 1 người nhà tiểu thương và 12 người sống ở khu vực xung quanh chợ cũng nhiễm bệnh.

Mở rộng truy vết, cơ quan chức năng phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính khác tại khu vực giáp ranh chợ Tân Định ở phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Đồng thời, khu vực giáp ranh còn có các ổ dịch nhỏ khác.

TP.HCM phát hiện 2 ổ dịch mới, trong đó có chợ Tân Định - Ảnh 1.

Một khu vực bị phong tỏa vì COVID-19 tại TP.HCM.

Ngày 5/7, ngành chức năng phát hiện gia đình 5 người, trong đó có 3 người là tiểu thương bán cá tại chợ Tân Định lấy hàng tại chợ Bình Điền thông qua tầm soát lấy mẫu cộng đồng. 

Sau đó, phát hiện thêm 12 trường hợp có yếu tố dịch tễ từng đi chợ Tân Định. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là 10/7.

Chợ Tân Định đã bị phong tỏa từ ngày 4/7.

Còn tại ổ dịch hẻm 98 Đoàn Văn Bơ (phường 16, quận 4) hiện ghi nhận tổng cộng 21 ca nhiễm (ngày ghi nhận gần nhất là 10/7).

Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào ngày 5/7, sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm và phát hiện các ca mới trong khu vực phong tỏa.

Ngoài ra tại hẻm 874 Đoàn Văn Bơ gần đó (đã phong tỏa từ 26/6) còn có một ổ dịch khác với tổng cộng 51 ca. Ngày ghi nhận gần nhất là 10/7.

Tính đến ngày 12/7, TP.HCM hiện có tổng cộng 23 ổ dịch COVID-19. Trong đó 5 ổ dịch ở chợ, 10 ổ ở khu dân cư và 8 ổ dịch tại công ty và khu công nghiệp.

Sáng 13/7, TP.HCM đã ghi nhận 365 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp mắc COVID-19.

Chia sẻ