TP.HCM: Nhà cháy nhưng cửa bị khóa trái không thể chạy ra ngoài, 2 cháu bé tử vong thương tâm

HẢI LONG,
Chia sẻ

Vì có việc đi ra ngoài, người phụ nữ đành khóa cửa ngoài để 2 cháu nhỏ bên trong phòng trọ và rời đi, một lúc sau thì căn phòng bốc cháy dữ dội khiến 2 đứa trẻ đã tử vong.

Ngày 26/7, Công an quận 12, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ cháy xảy ra trên địa bàn làm 2 em bé tử vong trong nhà trọ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là B.H.P.P. (8 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) và P.G.H. (5 tuổi, quê tỉnh Nam Định). Trong đó, cháu H. ở một phòng cùng cha (làm công nhân), và cháu P. ở phòng kế bên với mẹ.

67910733_488279935289726_4509091520447512576_n

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm, xử lý hiện trường.

67910357_367673724127772_3112989130749902848_n

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/7, khi đó cha của cháu H. có việc đi ra ngoài nên gửi con cho người phụ nữ phòng bên cạnh trông coi. Một lúc sau người này cũng đi ra ngoài có việc, đành khóa cửa lại và để lại 2 cháu nhỏ trong phòng.

67595264_477981196352494_9094397729483784192_n

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc hiện đã đóng kín cửa.

67188620_2089228751380123_6414215438154072064_n

Nơi xảy ra vụ việc được canh giữ nghiêm ngặt.

Đến khoảng 14h30, nhiều người phát hiện căn phòng trọ có hai cháu bé bên trong bốc cháy, người dân liền tìm cách phá cửa phòng vào bên trong dập lửa. Phát hiện 2 cháu bé bị ngạt khói và đưa ra ngoài cho đi cấp cứu. Tuy nhiên cả hai đã tử vong sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, thông tin nhiễm độc thủy ngân nhanh nhất tại aFamily.