TP.HCM: Nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Thiên Kim,
Chia sẻ

Phát hiện lửa bùng lên trong ngôi nhà lúc rạng sáng, mọi người hô hoán đến dập nhưng các nạn nhân trong ngôi nhà đã không thể thoát chết.

Đến trưa ngày 12/6, cơ quan chức năng quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết vẫn đang khẩn trương khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm ở đường 21E (phường Bình Trị Đông B) vào rạng sáng cùng ngày.

TP.HCM: Cháy nhà nghi do phóng hỏa lúc rạng sáng, 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 2h sáng người dân khu vực trên phát hiện có đám cháy.

Chạy đến hướng cháy, họ thấy một căn nhà trọ trong hẻm đường 21E mịt mù khói lửa nên tìm cách dập, đồng thời trình báo cho công an.

TP.HCM: Cháy nhà nghi do phóng hỏa lúc rạng sáng, 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Tài sản bên trong căn phòng bị thiêu rụi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động đơn vị PCCC địa phương đến. Chỉ ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên 3 người bên trong nhà gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em đã không qua khỏi.

Được biết người phụ nữ tử vong làm nghề bán trái cây. Còn hai đứa trẻ là cháu của nạn nhân mới tới chơi không lâu.

TP.HCM: Cháy nhà nghi do phóng hỏa lúc rạng sáng, 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Trích xuất camera an ninh của dãy nhà trọ, công an phát hiện 1 người đàn ông tình nghi dùng xăng đốt căn nhà rồi bỏ chạy. Khả năng cao đây là vụ phóng hỏa giết người.

Hiện người đàn ông tình nghi đang được truy tìm khẩn cấp.

Chia sẻ