TP.HCM: Môi giới mại dâm cho mẹ bỉm sữa và cô gái trẻ, bà chủ quán cà phê bị phạt 3 năm tù

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Biết hoàn cảnh của hai cô gái khó khăn, bà chủ quán cà phê liền tìm cách móc nối để hai cô gái bán dâm cho khách. Trong lúc đang thực hiện hành vi bán dâm thì hai cô gái bị phát hiện.

Chiều 5-4, TAND TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Đặng Thị Kim Loan (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) về tội "Môi giới mại dâm".

Theo cáo trạng, Loan là chủ quán cà phê (ngụ ở khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12). Trong lúc buôn bán ở đây, Loan quen với Phạm Lê Thị Ánh Hoàng (25 tuổi) và Trần Thị Tuyết Nhung (32 tuổi). Vì biết cả hai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, có ý định muốn bán dâm để kiếm tiền nên Loan đã giới thiệu khách cho 2 cô gái này bán dâm.

TP.HCM: Môi giới mại dâm cho mẹ bỉm sữa và cô gái trẻ, bà chủ quán cà phê bị phạt 3 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Loan tại phiên tòa xét xử chiều 5-4.

Ngày 10-8-2016, Loan móc nối cho Hoàng bán dâm với giá 600.000 đồng/lần, tiền thuê khách sạn người mua dâm tự trả. Tuy nhiên, do Hoàng đang bận giữ con nhỏ nên đã giới thiệu cho Nhung đi bán dâm. Nhung gửi 100.000 đồng cho Hoàng đưa cho Loan.

Đến khoảng 14h ngày 17-8-2016, Loan gọi điện thoại cho Hoàng, báo có khách mua dâm với giá 600.000 đồng. Loan đặt 2 phòng tại khách sạn Quang Trung và nhắn tin cho Hoàng biết số phòng.

Trong lúc Hoàng và Nhung đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách thì Công an Quận 12 kiểm tra, phát hiện vào xử lý. Biết được sự việc, Loan bỏ trốn đến ngày 14-8-2017 thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX nhận thấy hành vi của Loan là tệ nạn xã hội, rối loạn trật tự trên địa bàn, kết nối để mua bán dâm nên tuyên phạt bị cáo Loan 3 năm tù giam.

Chia sẻ