TP.HCM mở thêm hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu, Con Cưng, Guardian bán rau khiến người dân thích thú

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu đã được TP.HCM bổ sung để giải quyết điểm nghẽn trong cung ứng hàng hóa cho địa phương.

Cụ thể theo Sở Công thương TP.HCM, hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu đã được bổ sung từ ngày 17/7.

Trong đó có 1.000 điểm bán của Vinshop, 150 điểm bán rau củ của hệ thống Con Cưng. Khi phát hiện chuỗi kinh doanh sản phẩm mẹ và bé lại... bán rau, nhiều người vừa tìm đến hỏi mua vừa không khỏi thấy bất ngờ, thích thú.

TP.HCM mở thêm hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu, Con Cưng cũng bán rau khiến người dân thích thú - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm tại siêu thị những ngày giãn cách.

TP.HCM mở thêm hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu, Con Cưng cũng bán rau khiến người dân thích thú - Ảnh 2.

Con Cưng cũng... bán rau khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: T.Q.)

Ngoài ra còn có các điểm bán của Công ty Guardian Việt Nam, Pharmacity, Công ty Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín...

Đây là những đơn vị không kinh doanh trong lĩnh vực lương thực thực phẩm nhưng đã chung tay cùng TP.HCM để giải quyết điểm nghẽn trong cung ứng hàng hóa cho địa phương.

Ngoài ra, một số hệ thống bưu điện, bưu cục, các công ty giao hàng cũng tham gia vào việc phân phối hàng hóa.

TP.HCM mở thêm hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu, Con Cưng cũng bán rau khiến người dân thích thú - Ảnh 3.

Một số điểm bán hàng hóa lưu động, bình ổn giá được thiết lập.

Sau quyết định của Thành ủy TP.HCM về việc sẽ xem xét nghiên cứu cho chợ truyền thống mở cửa lại để giảm áp lực cho hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại, 3 chợ Bình Thới, chợ Phú Thọ (quận 11), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) đã được hoạt động trở lại trước sự giám sát phòng dịch chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Các chợ này dù hoạt động nhưng cũng chỉ bán các mặt hàng thiết yếu như tươi sống, rau, củ, quả và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch như thực hiện 5K, phát phiếu luân phiên, đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng, tiểu thương phải được tiêm vắc xin...

Dự kiến sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 của tiểu thương và phương án tổ chức hoạt động chợ được duyệt, quy mô chợ có thể được tăng lên.

TP.HCM mở thêm hơn 1.000 điểm cung ứng hàng thiết yếu, Con Cưng cũng bán rau khiến người dân thích thú - Ảnh 4.

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) cũng đã hoạt động lại.

Trong buổi thị sát các chợ truyền thống vừa mở cửa vào sáng 18/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu phải tuân thủ giãn cách nghiêm ngặt, thậm chí có thể dời một số sạp ra bên ngoài.

Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng đánh giá cao việc tích hợp mã QR vào thẻ ra vào chợ để dễ quản lý.

Hiện tại, TP.HCM có 46/237 chợ đang hoạt động. Ngoài ra một số chợ đang hoạt động teo hình thức giao hàng trực tuyến giống các siêu thị như chợ Phú Lâm, chợ Minh Phụng, chợ Phước Thạnh...

Đến ngày 17/7, có 19 tỉnh, thành đã công bố "luồng xanh" hàng hóa của địa phương mình, cơ bản hoạt động lưu thông hàng hóa trên các tuyến đường đảm bảo thông thoáng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu cơ quan chức năng phải làm việc gấp với 63 Sở Giao thông Vận tải cả nước để thống nhất phương án lưu thông đối với lái xe di chuyển giữa các tỉnh, thành.

Làm sao không để hàng hóa ùn tắc kái dài trong thời gian giãn cách diện rộng.

Chia sẻ