TP.HCM: Hai đứa trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc chơi trò đóng giả bác sĩ, hai đứa trẻ lấy thuốc điều trị viêm khớp uống khiến gia đình tá hỏa đưa đi cấp cứu trong đêm.

Sự việc hi hữu trên diễn ra với hai bé H.K.A và P.Đ.K (cùng 4 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM).

Theo đó vào tối một ngày cuối tháng 4, hai đứa bé rủ nha chơi trò đóng giả bác sĩ rồi phát thuốc điều trị cho nhau. Tuy nhiên do không biết gì, các em lấy thuốc trị viêm khớp trong nhà cho vào miệng uống thật.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã tá hỏa đưa hai bé từ nhà đến thẳng Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 cấp cứu.

TP.HCM: Hai đứa trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ - Ảnh 1.

Trẻ điều trị tại khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Tại đây sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện 2 bé uống nhầm 5-6 viên thuốc có thành phần Diacerhein 50mg (1 loại thuốc kháng viêm không Steroid, chỉ định trong viêm, thoái hóa khớp). Thời gian từ lúc uống đến lúc nhập viện khoảng 2 giờ.

Lập tức ekip điều trị súc rửa dạ dày và cho hai bệnh nhi uống than hoạt để hấp thụ dược chất ra ngoài. Sau cấp cứu 13 giờ, các em đều ổn định sức khỏe.

TP.HCM: Hai đứa trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ - Ảnh 2.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh nên chú ý quan sát trẻ lúc vui chơi để kịp thời can thiệp.

Ths.BS Nguyễn Đình Qui, khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2 cho biết, may mắn là gia đình phát hiện kịp thời và đưa hai em đến BV can thiệp nhanh chóng. Bởi nếu chậm trễ, các loại thuốc có thể ngấm vào những cơ quan bên trong. Khi đó khả năng các bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên lưu ý để thuốc ở nơi xa tầm tay với của trẻ. Đặc biệt khi trẻ vui chơi nên có người lớn hoặc trẻ lớn (trên 12 tuổi) quan sát, đề phòng trẻ có những hành động gây hại cho bản thân.

Chia sẻ