TP.HCM: Cứu sống một bé gái sơ sinh bị “bướu quái” cực kỳ hiếm gặp

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khối bướu lớn chứa dịch, tóc và xương nằm ở vùng cổ xâm lấn lên nội sọ, gây nguy cơ suy hô hấp và chèn ép não dẫn đến tử vong cực cao cho đứa bé.

Ngày 20-1, bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết đã phẫu thuật cứu sống thành công một bé gái mang khối bướu phức tạp và rất hiếm gặp.

Bé L.H. (20 ngày tuổi, ngụ TP.HCM) được phát hiện mang một khối bướu lớn ở phần mặt khi sinh ra. Tiến hành làm các chẩn đoán, các BS xác định khối bướu này đi từ vùng góc hàm bên trái lan sâu đến một phần khuyết xương trên vùng sọ (gọi là u sọ giữa). Khối bướu có cả dịch, tóc và xương bên trong (nên gọi là bướu quái). Với tính chất đặc biệt của khối bướu, nguy cơ đứa bé bị chèn ép đường thở, thực quản gây suy hô hấp cũng như chèn ép các mạch máu não dẫn đến tử vong là cực lớn. Xác định mức độ nguy hiểm này, các BS quyết định phải phẫu thuật lấy khối bướu ra.

TP.HCM: Cứu sống một bé gái sơ sinh bị “bướu quái” cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 1.

Bé Â. mang khối bướu quái cực kỳ hiếm gặp.

Theo dự định ban đầu, ekip phẫu thuật sơ sinh sẽ phẫu thuật phần bướu cổ trước, sau đó ekip ngoại thần kinh sẽ mở sọ để lấy phần bướu nội sọ. Tuy nhiên vì khối bướu có kích thước lớn, lại rất dính và ăn sâu vào bên trong, nếu phẫu thuật riêng rẽ tỉ lệ rủi ro rất cao vì có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Chính vì vậy, cả hai ekip phẫu thuật đã cùng thực hiện ca mổ, tách khối bướu làm đôi để lấy ra trọn vẹn. Sau 7 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca mổ thành công tốt đẹp. Hai ngày sau phẫu thuật, tình trạng bé Â. đã được cải thiện.

TP.HCM: Cứu sống một bé gái sơ sinh bị “bướu quái” cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 2.

Bé gái sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng.

TP.HCM: Cứu sống một bé gái sơ sinh bị “bướu quái” cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 3.

Bác sĩ Phan Minh Trí, Khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 1 cho biết khối bướu có kích thuớc lớn và rất dính nên chỉ một ảnh huởng nhỏ trong ca phẫu thuật có thể khiến tính mạng bé gái bị đe doạ.

Ths.BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết, trường hợp bệnh nhi mang bướu quái là không hiếm, tuy nhiên đa phần chỉ xuất hiện ở cơ quan sinh dục (với bé trai là bướu quái tinh hoàn, bé gái là bướu quái buồng trứng) hoặc lồng ngực. Bướu quái ở cổ và não vẫn có, nhưng thường tách riêng ra. Khối bướu của bé A. lại nằm cổ và xâm lấn luôn đến não. Đây là ca bệnh cực kỳ hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận một trường hợp dạng này tại Mỹ vào năm 2004.

TP.HCM: Cứu sống một bé gái sơ sinh bị “bướu quái” cực kỳ hiếm gặp - Ảnh 4.

BS Đào Trung Hiếu chia sẻ về ca bệnh.

 "Sau khi khối bướu được lấy ra hoàn toàn, giữa vùng cổ và vùng sọ lại có một phần khuyết khoảng 3cm, ekip điều trị phải dùng một mảnh xương nhân tạo để trám vào. Thành công của ca phẫu thuật đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa với nhau lẫn việc hồi sức sơ sinh tốt" – BS. Hiếu nói.

BS Hiếu cho biết, tỉ lệ bướu quái ở vùng cổ là 1/25.000-40.000, còn bướu quái kết hợp ở cả cổ và sọ thì chưa có tỉ lệ cụ thể, vì quá hiếm gặp. Bướu quái thường xuất hiện khi bào thai được ba tháng tuổi. Loại bướu này hoàn toàn có thể phát hiện trong quá trình mang thai bằng cách khám thai định kỳ ở cơ sở y tế có đầy đủ nhân lực và trang thiết bị y khoa.

Nếu không có gì thay đổi, bé gái sẽ được cho cai thở máy ngay trong ngày hôm nay. Đây có thể xem như món quà ý nghĩa mà các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 dành tặng cho bệnh nhi cùng gia đình khi dịp Tết cổ truyền đã cận kề.

Chia sẻ