TP.HCM: Cụ ông 75 tuổi bị tai biến tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở cửa hàng điện tử

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi lực lượng PCCC dập tắt lửa, phá cửa tiếp cận vào bên trong căn nhà thì phát hiện thi thể của một ông cụ đã tử vong do cháy, nhiều đồ đạc điện tử bên trong cũng bị thiêu rụi.

Ngày 31/3, tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP.HCM) xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến một cụ ông 75 tuổi tử vong thương tâm trong nhà mình.

Theo đó, khoảng 13h45 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà kinh doanh đồ điện tử đang đóng cửa. Sau khi hô hoán nhưng không thấy chủ nhà mở cửa, người dân khu vực dùng xà beng phá cửa và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 5 phút sau, đám cháy bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà.

TP.HCM: Cụ ông 75 tuổi bị tai biến tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở cửa hàng điện tử - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC đang cố gắng dập lửa, phá cửa vào bên trong ngôi nhà.

Nhận được tin, Cảnh sát PCCC quận 12 điều 4 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến khoảng 15h, đám cháy mới được khống chế.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng PCCC tiếp cận bên trong căn nhà thì phát hiện ông Nguyễn Quốc Khánh (75 tuổi) tử vong vì bị mắc kẹt bên trong. Ngoài ra, toàn bộ hàng điện tử cùng nhiều vật dụng gia đình đều bị lửa thiêu rụi.

TP.HCM: Cụ ông 75 tuổi bị tai biến tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở cửa hàng điện tử - Ảnh 2.

Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC được điều tới hiện trường.

TP.HCM: Cụ ông 75 tuổi bị tai biến tử vong do mắc kẹt trong đám cháy ở cửa hàng điện tử - Ảnh 3.

Thời điểm xảy ra cháy, cửa hiệu này khóa kín cửa.

Nhiều hàng xóm gần đó cho biết, ông Khánh là chủ căn nhà và bị tai biến mấy năm nay. Phía trước căn nhà được ông cho người khác thuê lại. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ