TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm, hàng trăm người dân hoảng loạn vì khói đen mù mịt

Minh Anh,
Chia sẻ

Dù điều động rất nhiều chiến sĩ PCCC nhưng do căn nhà khóa trái cửa, hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy diễn ra không được thuận lợi. Hàng trăm người dân đã được di dời nhằm đảm bảo sức khỏe trong quá trình chữa cháy.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng hơn 13h ngày 2/5, người dân sống trong con hẻm số 101 Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà ở cuối hẻm nên hô hoán kêu cứu.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm, hàng trăm người dân tháo chạy hoảng loạn vì khói đen mù mịt - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC phải dùng mặt nạ phòng độc để tiếp cận hiện trường vì khói.

Vì căn nhà khóa trái cửa nên khi lực lượng PCCC tiếp cận rất khó khăn. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Để tiến hành dập tắt vụ cháy, hàng trăm người dân sinh sống khu vực gần đó phải di chuyển vì khói bụi. Lực lượng cảnh sát phá cửa dùng thang và mang mặt nạ phòng độc để tiếp cận dập lửa.

Theo người dân, căn nhà xảy ra vụ cháy vốn được chia thành 3 căn nhà. "Một căn là bố mẹ ở, căn cháy là căn của người con ở cùng với vợ. Không hiểu sao lúc trưa hai vợ chồng ông già có ở trong nhà mà cháy không kêu cứu, lúc người ta tới cứu thì không mở cửa", một người dân cho biết.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm, hàng trăm người dân tháo chạy hoảng loạn vì khói đen mù mịt - Ảnh 2.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm, hàng trăm người dân tháo chạy hoảng loạn vì khói đen mù mịt - Ảnh 3.

Rất may không có thiệt hại về người.

Theo đại diện cảnh sát PCCC Bình Thạnh, hỏa hoạn bùng phát từ ngôi nhà một trệt 1 gác chứa nhiều vải vụn để làm gối. Sau khi dập tắt đám cháy, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ