TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi hàng ngàn m2 công ty giấy, 6 quận huyện phải tham gia dập lửa

Minh Anh,
Chia sẻ

Rạng sáng 9/5, một công ty giấy tại KCN Vĩnh Lộc xảy ra cháy lớn khiến cho hàng ngàn m2 bị thiêu rụi, hơn 200 chiến sĩ PCCC tham gia dập lửa trong nhiều giờ đám cháy mới được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh nằm trong KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Do khu vực này là kho chứa giấy cuộn nên khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ công ty.

TP.HCM: Bà hỏa thiêu rụi hàng ngàn m2 công ty giấy, 6 quận huyện phải tham gia dập lửa - Ảnh 1.

Vụ cháy lớn tại KCN Vĩnh Lộc rạng sáng 9/5.

TP.HCM: Bà hỏa thiêu rụi hàng ngàn m2 công ty giấy, 6 quận huyện phải tham gia dập lửa - Ảnh 2.

Công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC 6 quận huyện đã điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia ra làm nhiều hướng để triển khai dập lửa, tránh cháy lan sang các công ty kế bên. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, các chiến sĩ phải đeo bình oxy và áo chống lửa để tiếp cận hiện trường.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, Cảnh sát nhận được tin vào khoảng 3h sáng. Nhận định đám cháy nhiều khả năng phát triển lớn nên đơn vị đã huy động 6 quận gồm Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 12, 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa.

TP.HCM: Bà hỏa thiêu rụi hàng ngàn m2 công ty giấy, 6 quận huyện phải tham gia dập lửa - Ảnh 3.

Hàng trăm chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường.

TP.HCM: Bà hỏa thiêu rụi hàng ngàn m2 công ty giấy, 6 quận huyện phải tham gia dập lửa - Ảnh 4.

Đến hơn 6h sáng, cơ bản vụ cháy đã được khống chế.

Đến khoảng 3 giờ 45 phút đám cháy cơ bản được khống chế, cô lập. Cảnh sát sau đó tiếp tục dập lửa.

"Việc chữa cháy kho giấy cuộn diễn biến sẽ còn rất dài chúng tôi phải di dời tất cả các cuộn giấy ra mới có thể dập tắt hoàn toàn được. Hiện tại 2 kho, 1 kho chứa giấy diện tích 1.500 mét vuông chứa 3.000 tấn giấy và 1 kho 1.600 mét vuông chứa 370 tấn giấy", Đại tá Băng cho biết.

Đến hơn 6h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt. May mắn không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ