TP.HCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa giữa mùa dịch, khăn quấn người còn dính máu

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ trước cổng chùa Bảo Thắng tại TP Thủ Đức (TP.HCM) giữa trưa nắng.

Chiều 7/7, Công an phường Linh Đông (TP Thủ Đức) xác nhận, mới đây địa phương đã phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào khoảng 10h30 phút cùng ngày.

TP.HCM: Thêm một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa giữa mùa dịch, khăn quấn người còn dính máu - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, quấn trong chiếc khăn còn dính máu. (Ảnh: CACC)

Thời điểm trên, người dân thấy một bé trai mới sinh nằm trước cửa chùa Bảo Thắng tại đường 35, khu phố 2 (phường Linh Đông, TP Thủ Đức). Trên người bé được quấn một chiếc khăn cũ và còn dính nhiều máu.

Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng địa phương. Hiện UBND phường Linh Đông đang tạm chịu trách nhiệm giữ và kiểm tra sức khỏe cho bé.

TP.HCM: Thêm một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa giữa mùa dịch, khăn quấn người còn dính máu - Ảnh 2.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi lúc nửa đêm ngày 5/7.

Trước đó vào ngày 5/7, một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi khác cũng bị bỏ rơi trước cổng làng thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ) lúc nửa đêm. Bé sau đó được đưa vào một phòng chăm sóc riêng và được đưa đi xét nghiệm COVID-19 theo quy định mùa dịch.

Cơ quan chức năng phát thông báo kêu gọi người thân đến đón các bé. Sau 1 tuần không có cha mẹ nhận, bé bị bỏ sẽ được làm thủ tục đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Mọi thông tin về người nhà bé mới sinh bị bỏ trước cổng chùa vui lòng liên hệ Công an phường Linh Đông, SĐT: 02838979003.

Thông tin về người thân của cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ lúc nửa đêm xin liên hệ Làng thiếu niên Thủ Đức, SĐT: 028.3896.6563.

Chia sẻ