TP.HCM: Bé gái 14 tuổi làm việc ở khách sạn bị thanh niên 21 tuổi hiếp dâm

Thiện Thạch,
Chia sẻ

Ngay sau khi đi nhậu về tới khách sạn, nam thanh niên nhìn thấy bé gái 14 tuổi đang nằm ngủ cửa hé mở nên đã nảy sinh ý định đen tối. Tú vào nằm cạnh rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 20/3, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai nghi can Nguyễn Thanh Tú (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi "Dâm ô với trẻ em". Tại cơ quan Công an, bước đầu Tú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

TP.HCM: Bé gái 14 tuổi làm việc ở khách sạn bị thanh niên 21 tuổi hiếp dâm - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Thanh Tú tại cơ quan điều tra

Theo đó, Tú là nhân viên phụ việc của khách sạn Đại Huy Hoàng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Rạng sáng 18/3, Tú đi nhậu cùng bạn. Đến 3h cùng ngày, nam thanh niên trở về khách sạn để ngủ. Khi vừa vào khách sạn thì phát hiện bé T.C.N.Q (14 tuổi, ngụ quận 1) đang nằm ngủ trên giường ở tầng trệt. Phát hiện không có ai nên nam thanh niên bước vào, lại gần bé Q. tìm cách thực hiện hành vi dâm ô bé gái. Khi bé gái phát hiện, tỉnh dậy Tú xin lỗi rồi ra sảnh khách sạn ngồi chơi như chưa có gì. Sau đó, bé Q. tiếp tục làm việc bình thường. Đến tối cùng ngày, bé Q. về nhà tắm rửa thì phát hiện ở vùng kín có nhiều vết lạ. Bé Q. liền kể lại sự việc cho mẹ mình. Gia đình đã đưa bé gái đến Công an trình báo sự việc.

TP.HCM: Bé gái 14 tuổi làm việc ở khách sạn bị thanh niên 21 tuổi hiếp dâm - Ảnh 2.

Đối tượng làm việc tại cơ quan công an

Trước tính chất vụ việc, Công an quận 1 đã tiến hành mời Tú lên làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an đang tiến hành giám định và lấy mẫu ADN để làm rõ và xử lý. 

Chia sẻ