TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh

Hoàng Lê,
Chia sẻ

31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, bao gồm 1 ca trong ngày và 30 ca những ngày trước đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố cho biết trong ngày 13/2.

Cụ thể đến sáng 13/2, tại TP.HCM đã xác định 3 người dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19). Trong đó 2 ca (là công dân Trung Quốc) đã được điều trị khỏi.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 1.

Diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 tại TP.HCM.

Có 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh (trong ngày 1 trường hợp và những ngày trước 30 trường hợp). Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Số người tiếp xúc bệnh nhân cần theo dõi là 44 trường hợp, trong đó 15 ca đã kết thúc theo dõi. 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 2.

Khu cách ly bệnh nhân tại quận 2 (TP.HCM).

Tổng cộng có 2.700 người nhập cảnh được giám sát. Trong đó 446 người đã kết thúc thời gian cách ly. Số còn đang cách ly là 2.254 người, trong đó 2.227 người đang cách ly tại nhà và 27 được cách ly tập trung.

Kể từ khi dịch bệnh xảy ra, TP.HCM đã triển khai các hoạt động kiểm soát bệnh như giám sát, theo dõi tiến độ việc triển khai cơ sở cách ly tập trung tại các quận, huyện.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 3.

Gia đình có 2 người Trung Quốc nhiễm virus corona chủng mới xuất viện tại BV Chợ Rẫy.

Có 8 quận, huyện đã hoàn thành cơ sở cách ly tập trung (Quận 3, quận 6, quận 7, Quận 12, quận Thủ Đức, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Huyện Củ Chi) và 16 quận, huyện còn lại đang hoàn thành cơ sở cách ly.

Tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về bệnh Covid-19 cho người dân và nhân viên y tế, chuyển gửi những trường hợp đủ tiêu chuẩn để thực hiện xét nghiệm.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 4.

Phun thuốc khử khuẩn tại BV ở TP.HCM.

Tổ chức giám sát và phòng, chống bệnh Covid - 19 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra các chỉ định xét nghiệm, làm thủ tục chuyển xét nghiệm cho bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới hay Viện Pasteur TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 5.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, nơi điều trị ca dương tính virus corona thứ 3 tại TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, những ngày sắp tới ngành y tế thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các cơ sở cách ly tập trung tại cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện giám sát hành khách từ Trung Quốc đến TP.HCM và hướng dẫn các đơn vị thực hiện triển khai, giám sát để kiểm soát tốt bệnh Covid-19.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 6.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên dùng dung dịch rửa tay khử khuẩn.

Tính đến thời điểm hiện tại theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tổng số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV) trên thế giới là 60.373, trong đó tại Trung Quốc đại lục chiếm 59.804 trường hợp.

Tổng số trường hợp tử vong đã lên đến 1.367.

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM.

1.365 ca ở Trung Quốc đại lục. 2 trường hợp còn lại ở Philippines và Hồng Kông (Trung Quốc).

Việt Nam hiện có 16 trường hợp dương tính virus corona (hay Covid-19).

TP.HCM: 31 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều có kết quả âm tính, hiện đang giám sát 2.700 người nhập cảnh - Ảnh 8.

Chia sẻ