TP.HCM: 3 ngày nghỉ lễ, hơn 170 trường hợp nhập viện do đánh nhau

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Thông tin này được Sở Y tế TP.HCM công bố trong báo cáo kết quả công tác y tế ngày 1-5 từ các đơn vị trực thuộc Sở.

Cụ thể trong ba ngày nghỉ lễ (29-4, 30-4 và 1-5), toàn thành phố có hơn 6.500 trường hợp khám, cấp cứu, nhập viện hơn 5.100 ca và hơn 1.000 ca phải tiến hành phẫu thuật. Trong đó xác định được 825 trường hợp do tai nạn giao thông, 769 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, 174 trường hợp do đả thương và 37 trường hợp do ngộ độc.

TP.HCM: 3 ngày nghỉ lễ, hơn 170 trường hợp nhập viện do đánh nhau - Ảnh 1.

6 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 30-4 tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Tính riêng tai nạn giao thông, thống kê đến ngày 1-5, các vụ tai nạn đã làm chết 6 người, trong đó chỉ tính riêng ngày hôm qua (1-5) là 5 trường hợp, không có trường hợp tử vong vì tai nạn nào trong ngày 30-4. Ngoài ra, có 19 người tử vong vì các nguyên nhân khác.

TP.HCM: 3 ngày nghỉ lễ, hơn 170 trường hợp nhập viện do đánh nhau - Ảnh 2.

Trong kỳ nghỉ lễ, hơn 1.000 trường hợp bệnh nhân nhập viện phẫu thuật tính đến ngày 1-5. (Ảnh minh họa)

Về công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn, vệ sinh thực phẩm, theo ghi nhận từ Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, tính đến ngày 1-5, trên địa bàn thành phố không xảy ra ổ dịch lớn và chùm ca bệnh, không có vấn đề liên quan ô nhiễm môi trường, nước. Hiện Trung tâm vẫn tiếp tục giám sát các ca bệnh SXH và Zika; theo dõi tình hình dịch bệnh và xử lý ca bệnh SXH theo quy định.

TP.HCM: 3 ngày nghỉ lễ, hơn 170 trường hợp nhập viện do đánh nhau - Ảnh 3.

Phun thuốc ngừa Zika tại trường học.

Thống kê từ Ban An toàn thực phẩm thành phố cũng cho biết, chưa phát hiện vi phạm, sự cố trong công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm cũng như các trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn thành phố trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Chia sẻ