TP Hồ Chí Minh thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo tại trường công lập

BAN THỜI SỰ,
Chia sẻ

TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mở một số phòng lab AI đưa vào các trường công lập từ đầu năm học mới.

TP Hồ Chí Minh sẽ sớm đưa môn học trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, vào các trường học. Mùa hè này, các em học sinh một số trường tiểu học tại thành phố đã được tham quan, học tập trải nghiệm làm việc với người máy tại trung tâm Trí tuệ nhân tạo AI.

Đây là dự án do TP Thủ Đức phối hợp với Trung tâm trí tuệ nhân tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức. Không chỉ làm quen với người máy, các em còn được tìm hiểu về các ứng dụng khác của công nghệ AI.

Học từng bước làm quen lắp ráp robot. Tự tay lắp ráp tạo ra những chú chó thông minh từ những chi tiết nhỏ. Qua đó, các em học cách làm việc nhóm.

 - Ảnh 1.

Các em học sinh tự tay lắp ráp tạo ra những chú chó thông minh từ những chi tiết nhỏ

Bên cạnh việc làm quen với các mô hình tự động hóa trong một nhà máy đóng gói mà không cần sự có mặt của con người, học sinh còn được tìm hiểu về ứng dụng công nghệ AI cho các ngành nghề trong tương lai ở một đô thị thông minh.

Đã có hơn 1.000 học sinh từ 30 trường tiểu học tại TP Thủ Đức tham gia các buổi học như vậy. Từ nay đến cuối hè sẽ có thêm khoảng 5.000 suất học miễn phí dành cho học sinh các trường ở TP Hồ Chí Minh quan tâm đến trí tuệ nhân tạo. Trung tâm mở cửa các ngày trong tuần để học sinh đến thăm quan, tìm hiểu.

Dự kiến, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mở một số phòng lab AI đưa vào các trường công lập từ đầu năm học mới.

Chia sẻ