TP. HCM: Danh sách 15 trường đại học cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, một số trường đại học ở TP.HCM đã điều chỉnh lịch đến trường cho sinh viên.

1. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe cho viên chức, người lao động, sinh viên, và học viên, Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo về việc tạm ngưng các hoạt động giáo dục trực tiếp của trường từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các lớp học lý thuyết chuyển sang dạy và học trực tuyến bằng phần mềm Zoom.

Các lớp thực hành/thí nghiệm vẫn học bình thường theo thời khóa biểu nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K và quy định hiện hành.

Các lớp học khác sẽ thực hiện theo thông báo của phòng đào tạo.

2. Đại học Ngoại thương TP.HCM

TP. HCM: 4 trường Đại học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tập thể lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương TP.HCM thông báo sinh viên học KHÔNG TẬP TRUNG bắt đầu từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo học trở lại.

Trong thời gian không giảng dạy tập trung, FTU CSII tạm hoãn thi kết thúc học phần của tất cả các khóa, lớp, chương trình đào tạo. Ngay khi người học được phép học trực tiếp tại trường, người học sẽ dự thi ngay.

3. Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (HUFI)

Ngày 7/5: Danh sách 4 trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong trưa nay, dựa vào những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã ra thông báo khẩn quyết định cho toàn thể sinh viên, học sinh và học viên tất cả các khóa đào tạo được nghỉ học tập, hoãn thi tập trung tại trường kể từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Riêng các môn kiến tập, thực tập ngoài trường, trưởng khoa đào tạo căn cứ tiến độ cân nhắc quyết định cho sinh viên tiếp tục thực hiện hay nghỉ phù hợp với tình hình thực tế tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn tuyệt đối cho sinh viên và giảng viên và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quyết định của mình.

Sinh viên, học viên theo dõi lịch học trên cổng thông tin sinh viên và tiếp tục học tập online kể từ ngày 10/5 theo thời khóa biểu.

4. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM yêu cầu sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online từ 4/5 - 9/5. Những lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và "5K" của Bộ Y tế. 

5. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Sinh viên chuyển sang hình thức học trực tuyến với các môn học kéo dài sau ngày 9/5. Đối với những môn học sắp kết thúc, các khoa, bộ môn tăng cường giảng dạy đến ngày 9/5.

Trường cũng yêu cầu tạm dừng các cuộc họp, hội thảo, thực tập, thực tế hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, cho đến khi có thông báo mới.

6. ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Sinh viên học trực tuyến từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

7. ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM): Học trực tuyến từ ngày 10/5.

8. ĐH Y dược TP.HCM: Tạm ngưng hoạt động dạy học trên trường từ ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới. 

9. ĐH Công nghệ TP.HCM: Sinh viên nghỉ học từ ngày 10/5, thi kết thúc học phần theo kế hoạch.

10. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM): Sinh viên lớp lý thuyết nghỉ học từ 4/5 đến 9/5. Trường vẫn tổ chức học đối với học viên sau đại học và lớp CME nhỏ.

11. ĐH Ngân hàng TP.HCM: Học trực tuyến từ ngày 6/5

12. Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Học trực tuyến từ ngày 8/5 đối với các học phần lý thuyết.

13. Đại học Tôn Đức Thắng: Tất cả Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) thực hiện việc học tập các môn lý thuyết trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến) từ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

14. Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Từ ngày 10/5/2021, các môn học lý thuyết của tất cả bậc học, ngành học tại các cơ sở sẽ được chuyển sang giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến (online). Các môn học thực hành vẫn được tổ chức tại Trường.

15. Đại học Nguyễn Tất Thành: Nhà trường chuyển đổi sang hình thức dạy - học trực tuyến từ ngày 10/5.

Chia sẻ