Top 4 cung hoàng đạo không có thiên hướng làm "trà xanh" cũng là "bạch liên hoa" chốn công sở

Ngư Dương,
Chia sẻ

Chị em có tò mò "trà xanh" và "bạch liên hoa" chốn công sở là kiểu người như thế nào không?

Đi làm ở chốn công sở vốn nhiều kiểu người phức tạp. Trong số những người đồng nghiệp làm cùng, không phải ai cũng đơn thuần và sống đúng bản chất của mình. Thẳng thắn quá cũng không tốt mà diễn sâu quá thì cũng không lợi gì. Để xem nên "học" được gì ở những phụ nữ có thiên hướng "trà xanh" và "bạch liên hoa" chốn văn phòng nhé.

Những cô gái có tiềm năng "trà xanh" là những người giả vờ thanh thuần, nhưng sau lưng lại thích "đập chậu cướp hoa", có xu hướng thích làm tiểu mật (bồ nhí) của cấp trên. Ở chốn công sở, không hẳn là "thích" làm tiểu mật, nhưng sẽ thích lê la chân chó vỗ mông ngựa (xun xoe xu nịnh). Những cô gái "trà xanh" còn có kiểu hư tình giả ý, chính là giả dối, không có ý tốt.

Top 3 cung hoàng đạo không có thiên hướng làm "trà xanh" cũng là "bạch liên hoa" chốn công sở? - Ảnh 1.

Một kiểu khác được coi như cặp bài trùng với "trà xanh" là "bạch liên hoa". Con gái thuộc dạng "bạch liên hoa" có hai kiểu. Một kiểu "bạch liên hoa" thuộc người tử tế, vô hại, trong sạch và không tâm cơ, đúng như biểu tượng của bông sen trắng thanh khiết.

Kiểu còn lại chính là đạo đức giả. Những nàng "bạch liên hoa" chốn công sở luôn thể hiện mình là người vô tội, mềm mại, yếu đuối. Những người kiểu này có sở thích dùng nước mắt để chế ngự đàn ông.

Được hỏi về tính tình của kiểu con gái "bạch liên hoa" nào đáng ghét nhất, câu trả lời sẽ là: thảo mai, thích diễn sâu, thể hiện mình ngây thơ, khờ khạo. Nhưng nội tâm những người này hoàn toàn trái ngược, luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân mà ảnh hưởng đến việc chung hoặc gây ra thiệt thòi cho đồng nghiệp nhưng mặt tỉnh bơ như đó là điều đương nhiên.

Chốn công sở xô bồ này, thay vì những điều thanh thuần, người ta nguyện tin vào những điều phức tạp hơn. 

Song Ngư

Không hổ danh là "nữ hoàng thích diễn", bảng xếp hạng lại gọi tên Song Ngư.

Song Ngư là cung hoàng đạo dễ bị những cảm xúc không tên của cái nhìn đầu tiên làm ấn tượng. Sự nhiệt tình thái quá, đôi lúc vô duyên của họ thực sự không được tinh tế cho lắm. Họ hòa đồng, biết cách khơi dậy không khí vui vẻ, nhưng dễ bị cảm nắng trong những tình cảm không rõ ràng. Nàng Song Ngư là "đầu sỏ" của những cảm tình rung rinh nơi công sở.

Top 3 cung hoàng đạo không có thiên hướng làm "trà xanh" cũng là "bạch liên hoa" chốn công sở? - Ảnh 2.

Họ không quan tâm cuộc sống của người khác có khổ đau hay bận rộn ở mức nào, họ chỉ không ngừng thao thao bất tuyệt về những cuộc tình của mình, những mối nghiệt duyên của họ trong quá khứ cũng như hiện tại, để kiếm tìm sự thấu hiểu. Và rất nhiều đàn ông bị đồng cảm bởi những câu chuyện cảm động của họ.

Không phải mọi Song Ngư đều như vậy, trong vấn đề tài chính, nhiều người sòng phẳng và nhiệt tình với bạn bè, nhưng số còn lại thì hay "lấn phần" của người khác. Điều này cũng cần xem xét nếu như bạn quyết định thân thiết với một nàng Song Ngư.

Xử Nữ tới rồi

Nếu nhắc đến khả năng phủ sóng duyên dáng đến kinh điển thì Song Ngư phải nhường Xử Nữ một bước. Không chỉ nổi tiếng ở cầu toàn, kỹ tính, Xử Nữ luôn thích bản thân mình là một viên ngọc lấp lánh không vết xước. Mọi người phải công nhân tài năng của mình, bản thân phải là trung tâm của công dung ngôn hạnh.

Xét về khéo léo, Xử Nữ đứng hạng hai thì không nữ cung hoàng đạo nào dám đứng hạng nhất. Khả năng xây dựng mối quan hệ của Xử Nữ cũng rất lung linh và thần kỳ, nội lực hiếm có của cung này giúp bản thân họ có một hệ thống ngoại giao trải dài nhiều chí tuyến.

Top 3 cung hoàng đạo không có thiên hướng làm "trà xanh" cũng là "bạch liên hoa" chốn công sở? - Ảnh 3.

Nhờ khả năng khéo léo, chu đáo của Xử Nữ, họ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ngoại giao và kết nối mọi người. Cái gì thái quá cũng không tốt. Sự khéo léo của Xử Nữ đến mức diễn sâu lại thành thảo mai trong cách nhìn nhận của nhiều người.

Khả năng tính kế của nữ cung hoàng đạo này cũng xếp vào hàng siêu cao thủ. Nhưng khôn ngoan không lại với trời. Có lẽ, khả năng ngoại giao thì nên học hỏi, còn lại thì...tùy duyên vậy.

Thiên Bình - nhà ngoại giao đại tài

Góp mặt vào trình độ thảo mai, đúng là không thể thiếu được con gái Thiên Bình. Ngoài việc hòa đồng tốt, sự thân thiện đúng lúc dùng đến sẽ thăng hạng cực nhanh. Nhưng khi xong việc, có lẽ bạn chưa bao giờ nằm trong danh sách người quen của các nàng.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận được khả năng ngoại giao của nàng, một cách thông minh và lý trí, được vận dụng cả tri thức, không đơn thuần là biết ăn nói.

Những cô nàng Thiên Bình thường gây ấn tượng với vẻ ngoài lí lắc và khá ngây thơ. Điều này khiến cánh mày râu lắm khi điêu đứng vì nàng mà can tâm tình nguyện làm giúp không ít việc nơi công sở. Giúp nhau lúc khó khăn nghe thì ổn đấy, nhưng lúc nàng phủi công lao thì ráng chịu.

Bọ Cạp cắn có đau không?

Ơ, ai lại hỏi một câu ngây thơ như "bạch liên hoa" vậy? Không những đau, có khi còn chết người. Thiên Yết ngây thơ thật, đằng sau vẻ hơi lạnh lùng đó là tâm cơ thuần khiết. Thật vậy, lúc chơi hết mình, lúc nghỉ chơi thì đau hết người.

Top 3 cung hoàng đạo không có thiên hướng làm "trà xanh" cũng là "bạch liên hoa" chốn công sở? - Ảnh 4.

Ngây thơ, vô tư, cũng nhiệt tình, nhưng khi chạm vào miếng lợi ích hoặc đối tượng trong tầm ngắm của Bọ Cạp thì bạn nên cầu nguyện là vừa.

Bọ Cạp không nói nhiều, nhưng khi phát ngôn cũng khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Ngây thơ nhưng rất thích làm "bạch liên hoa". Tại chốn công sở, hãy đối xử chân thành với Thiên Yết. Đừng tính kế nàng ấy, nếu không muốn Bọ Cạp hiện nguyên hình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)

Chia sẻ