Tổng thống Ukraine làm theo yêu cầu quái dị của tay súng để cứu 20 con tin: Lên facebook kêu gọi xem phim kinh dị từ 2005

J.D,
Chia sẻ

Kẻ bắt cóc đã giữ lời hứa, bước xuống xe đầu hàng sau khi Tổng thống Ukraine đăng tải đoạn video kêu gọi xem phim. Các con tin đều an toàn.

Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, sáng ngày 21/7 (giờ địa phương) đã có một người đàn ông mang vũ trang chiếm lấy chiếc xe bus, giữ 20 người làm con tin ngay tại trung tâm thành phố Lutsk ở Tây Bắc Ukraine.

Sở an ninh quốc gia (SBU) sau đó đã xác định nghi phạm là Maksym Kryvosh, 44 tuổi. Y từng có tiền án 7 năm tù giam và mang tư tưởng hết sức cực đoan - theo lời Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov. Y đã cầm súng và một quả lựu đạn lên khống chế chiếc xe và toàn bộ hành khách, sau đó cố thủ bên trong trước sự bao vây của cảnh sát. 

Tuy nhiên, mới đây, mọi chuyện đã được giải quyết theo cái cách không ai ngờ được: Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelenskiy sau 10 phút trao đổi qua điện thoại cùng kẻ bắt cóc đã chấp thuận làm theo yêu cầu của hắn. Theo đó, ngài tổng thống đã đăng tải lên Facebook một đoạn video quảng bá cho Earthlings (2005) - phim tài liệu có hơi hướng kinh dị với nội dung bảo vệ quyền động vật dưới lời kể của nam diễn viên Joaquin Phoenix, người nổi tiếng với vai "Joker" trong phim điện ảnh cùng tên.

 - Ảnh 2.

Diễn viên Joaquin Phoenix

"Một bộ phim từ năm 2005 - Earthlings, mọi người nên xem nó," - Tổng thống Zelenskiy nói như vậy trong đoạn clip.

Chỉ sau vài phút kể từ khi video được đăng tải, kẻ bắt cóc đã giữ lời, bước xuống khỏi xe bus đầu hàng và lập tức bị khống chế. Các con tin trên xe đều an toàn, còn đoạn video trên cũng bị xóa đi ngay sau đó.

 - Ảnh 3.

Cảnh sát khống chế nghi phạm cướp xe bus tại Ukraine

"Tôi gửi lời vinh danh đến những ai đã chiến đấu cả một ngày dài để giải cứu con tin tại Lutsk," - ông Zelenskiy phát biểu sau sự việc.

Bộ trưởng Avakov cho biết kẻ đồng phạm với tên bắt cóc cũng đã bị bắt giữ tại phía Đông thành phố Kharkiv.

Cảnh sát cho biết, Kryvosh đã ném lựu đạn qua cửa sổ xe bus, thậm chí còn nổ súng hướng đến lực lượng cảnh sát. Trên mạng xã hội, y yêu cầu quan chức cấp cao của Ukraine phải chính thức thừa nhận mình là khủng bố, thậm chí còn đe dọa cho nổ bom tự sát giữa đám đông con tin.

Trả lời phóng viên, ông Avakov mô tả nghi phạm là "một người đàn ông bất ổn định, có góc nhìn ảo tưởng về thế giới và tự mình trả thù nó."

"Y có quan điểm riêng về công lý và giá trị con người," - Avakov cho biết.

 - Ảnh 5.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong đoạn video 6s trên Facebook chiều theo ý kẻ bắt cóc

Nói về đoạn video, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã trò chuyện với kẻ bắt cóc trong khoảng 7 - 10 phút, thuyết phục y thả trước 3 con tin - bao gồm một phụ nữ mang thai. Sau đó, Tổng thống đăng tải đoạn video, nhằm đáp ứng yêu cầu của y.

"Sinh mệnh con người là giá trị to lớn nhất. Giờ gia đình nạn nhân có thể về bên nhau, sau một ngày dài khủng hoảng," - Tổng thống chia sẻ trong một bài đăng sau đó.

Nguồn: ABC News
Chia sẻ