Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, Pháp cho biết thay đổi cách tính nên số người tử vong có thể sẽ tăng lên

X. T,
Chia sẻ

Tính đến ngày 28 tháng 3, Tây Ban Nha đã báo cáo 5.982 trường hợp tử vong và 73.235 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19.

Trong 24 giờ qua, với 889 người chết, Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, sau Italy, nâng tổng số tử vong lên 5.982 trường hợp. Đây cũng là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ 2 trong 1 ngày sau Mỹ. Hiện tại, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Tây Ban Nha là 73.235, thêm 7.516 trong ngày hôm qua.

Mặc dù số người chết 24 giờ qua là không ít, nhưng các quan chức y tế quốc gia này cho biết tốc độ lây nhiễm đang chậm lại, cho thấy dịch bệnh đã gần đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên sự căng thẳng đối với các cơ sở chăm sóc đặc biệt là một mối lo ngại lớn, với áp lực lớn nhất dự kiến trong khoảng một tuần, khiến chính phủ phải tăng các hạn chế để làm chậm sự lây lan.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, Pháp cho biết thay đổi cách tính nên số người tử vong có thể sẽ tăng lên - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân coronavirus tại khu triển lãm Ifema ở Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. Getty

Tây Ban Nha đã tăng cường phong tỏa trên toàn quốc vào thứ Bảy, tạm dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 gây chết người. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố, tất cả những người lao động không cần thiết ở Tây Ban Nha phải ở nhà trong 2 tuần tới. Các nhân viên bị buộc phải bỏ lỡ công việc sẽ nhận được mức lương bình thường của họ, nhưng sẽ cần phải bù vào những giờ đã mất một thời gian trong tương lai. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai (30/3) và kéo dài đến ngày 9/4.

Tây Ban Nha cũng cho biết họ phát hiện ra rằng các xét nghiệm Covid-19 nhanh chóng được mua từ Trung Quốc bị phát hiện là thiếu chính xác và không phát hiện được đầy đủ những trường hợp nhiễm virus nên sẽ trả lại cho nhà sản xuất.

Pháp báo cáo thêm 319 trường hợp tử vong do Covid-19, 4.611 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Cơ quan y tế Pháp đã báo cáo 319 trường hợp tử vong mới do Covid-19, tăng 16% vào ngày hôm trước và đưa tổng số lên tới 2.314. Với 4.611 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 37.575, đứng thứ 6 trên thế giới.

Chính phủ Pháp hàng ngày chỉ tính đến những người chết trong bệnh viện nhưng chính quyền cho biết họ có thể sẽ tổng hợp dữ liệu về những cái chết trong nhà dưỡng lão từ tuần tới, điều này có khả năng dẫn đến sự gia tăng lớn về số người tử vong đã đăng ký.

(Theo Businessinsider/Washingtonpost/CNN)

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, Pháp cho biết thay đổi cách tính nên số người tử vong có thể sẽ tăng lên - Ảnh 2.

Chia sẻ