Tội ác rúng động của nữ phạm nhân đầu tiên sắp bị hành hình ở Ấn Độ

MINH THU,
Chia sẻ

Với tội ác giết 7 người trong gia đình, một nữ phạm nhân Ấn Độ sắp bị đưa ra treo cổ sau 11 năm bị tòa án tuyên án tử hình.

Chính quyền nhà tù ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đang chuẩn bị các công tác phục vụ buổi hành hình đối với một nữ phạm nhân, người bị tuyên án tử hình cách đây 11 năm. Đây sẽ là nữ phạm nhân đầu tiên bị Ấn Độ đưa ra treo cổ, kể từ khi quốc gia này giành được độc lập vào năm 1947.

Tội ác rúng động của nữ phạm nhân đầu tiên sắp bị hành hình ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Nữ phạm nhân Shabnam Ali bị tòa án Ấn Độ tuyên án tử hình sau khi giết hại 7 thành viên trong gia đình. (Ảnh: Twitter)

Nữ phạm nhân Shabnam Ali (38 tuổi) bị tòa án tuyên án tử hình vì tội giết 7 thành viên trong gia đình vào tháng 4/2008. Cáo trạng của tòa án cho hay, đồng phạm của Ali chính là người yêu của bị cáo tên Saleem. Saleem vốn chỉ là một công nhân làm việc ăn lương theo ngày.

Ali và Saleem có mối quan hệ tình cảm, nhưng gia đình của nữ bị cáo vốn là địa chủ lại không chấp nhận và phản đối chuyện tình cảm của con gái.

Do đó, cặp đôi đã ủ mưu và thực hiện đầu độc 7 thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ, 2 anh trai và vợ của 2 người anh trai của Ali trước khi dùng rìu chém họ tới chết trong căn nhà ở Amroha, nằm cách thủ phủ của bang Uttar Pradesh là Lucknow khoảng 380km.

Điều đáng nói, vào thời điểm gây án, Ali đang là giáo viên tiểu học và mang thai đứa con của Saleem. Song Ali hoàn toàn mất nhân tính khi bóp chết người cháu gái mới 10 tháng tuổi.

Ban đầu, tòa án cấp thấp ở Amroha đã tuyên án tử hình với cặp đôi Ali và Saleem vào năm 2010. Sau đó, tòa án cấp cao của bang Uttar Pradesh cũng đồng thuận với bản án này. Tiếp đó, Ali đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Ấn Độ vào năm 2015 nhưng bị từ chối. Tới năm 2016, Tổng thống Ấn Độ lúc bấy giờ là ông Pranab Mukherjee cũng đã từ chối đơn xin ân xá của Ali. Vào tháng 1/2020, Tòa án Tối cao Ấn Độ tiếp tục bác bỏ đơn xin giảm án của Ali.

Trong tuần này, truyền thông Ấn Độ dẫn lời giới chức nhà tù ở quận Mathura, cơ sở duy nhất trên lãnh thổ Ấn Độ chịu trách nhiệm tử hình các nữ phạm nhân, cho hay họ đang chuẩn bị hành hình Ali. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể Ali bị đưa đi treo cổ vẫn chưa được công bố, bởi tòa án Amroha chưa ban bố lệnh hành hình.

Trong khi đó, con trai của cặp đôi tội phạm là Taj nay đã 12 tuổi và hiện sống với bố mẹ nuôi. Đứa trẻ này được sinh ra trong quá trình Ali ngồi tù.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, người bác của Ali cho biết ông sẽ không nhận thi thể của người cháu gái sau buổi hành hình.

“Chúng tôi không có mặt ở nhà lúc vụ án xảy ra. Khi chúng tôi trở về nhà vào lúc khoảng 2 giờ sáng, đâu đâu cũng thấy máu và thi thể thì bị chém nát. Tội ác này không thể tha thứ”, bác của Ali nói.

Kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, phần lớn các buổi tử hình được tiến hành ở bang Uttar Pradesh. Theo đó, bang Uttar Pradesh đã thực hiện tử hình tổng cộng 354 người. Theo sau là các bang Haryana với 90 vụ và Madhya Pradesh là 73 vụ, theo số liệu từ Đại học Luật quốc gia ở New Delhi.

Chia sẻ