Tóc Tiên: Không bận tâm tin đồn là "hàng dự phòng" cho Noo và Đông Nhi

Leslie Salmon - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Nhận lời tham gia Vietnam Idol Kids, Tóc Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về vị trí giám khảo của mình.

Sau khi tạo ra cơn sốt Vũ điệu cồng chiêng với bản "hit" Ngày mai, Tóc Tiên trở thành một trong những tên tuổi trẻ sáng giá trong làng âm nhạc Việt và được khắp nơi săn đón. Gạt bỏ nhiều dự án cá nhân, cô đã gây bất ngờ khi nhận lời ngồi ghế nóng Vietnam Idol Kidslần đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình từ vai trò ca sĩ giải trí sang giám khảo "cầm cân nảy mực".

Tuy đây chỉ là một sân chơi lành mạnh và quy mô dành cho các tài năng trẻ, thế nhưng song song đó cũng đã có khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Tóc Tiên tham gia chương trình. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ chưa đủ độ "chín" để nắm giữ một vị trí quan trọng như thế, trong khi có tin đồn cô vốn chỉ là "hàng dự bị" thay thế cho Noo Phước ThịnhĐông Nhi. Mới đây, Tóc Tiên đã thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

tóc tiên - vietnam idol kids

Tóc Tiên có thể chia sẻ lý do vì sao chị lại nhận lời ngồi ghế nóng Vietnam Idol Kids?

Trước hết, Tóc Tiên muốn khẳng định lại một lần nữa về vai trò của mình. Tóc Tiên không phải là giám khảo, mà là người đồng hành và cũng một phần nào đó định hướng cho các bé. Và đến với cuộc thi, Tóc Tiên luôn tôn trọng và yêu thích sự hồn nhiên của các em, thế nên mình không muốn giữa các bé xảy ra sự cạnh tranh, ganh đua hay giành giật nào. Có lẽ vì những yếu tố này mà Tóc Tiên nghĩ mình phù hợp với Vietnam Idol Kids hơn hết.

Ngoài ra, lần đầu tiên thử sức trong vai trò giám khảo ở một chương trình dài hơi thì Tóc Tiên thích làm chương trình nào nhẹ nhàng và tạo cho mình tâm lý thoải mái như là Vietnam Idol Kids

Đến với chương trình, Tóc Tiên đã chuẩn bị cho mình những gì?

Tóc Tiên nghĩ thứ duy nhất mà mình cần chuẩn bị là tâm lý. Chuyện loại một thí sinh ở cuộc chơi này là điều không thể tránh khỏi, và quan trọng là Tóc Tiên sẽ phải loại thí sinh nhí ấy như thế nào. Đó là điều mà Tóc Tiên thấy lo lắng nhất, bởi mình chắc chắn không muốn tổn thương một bé nào cả. Thôi thì hi vọng Tóc Tiên và hai vị giám khảo còn lại sẽ đủ sự mềm mỏng để thấu hiểu và nắm bắt tâm lý để chia sẻ cùng các bé. 

tóc tiên - vietnam idol kids
Tóc Tiên luôn lo sợ sẽ làm tổn thương các tài năng trẻ.

Tóc Tiên có thấy áp lực không khi nhận lời ngồi ghế nóng?

Nếu mà với các thí sinh nhí thì Tóc Tiên thấy không có áp lực gì, bởi mình cũng tự tin với khả năng giao lưu, hòa nhập và... "dụ dỗ" các bé. Thế nhưng nếu nói về những khía cạnh khác như truyền thông, áp lực chương trình thì đúng là có một chút, bởi mọi người sẽ đặt lên bàn cân so sánh và soi mói vai trò của mình. Hi vọng khán giả dõi theo chương trình sẽ cảm nhận được những tình cảm chân thành mà Tóc Tiên dành cho các bé.

Nhiều ý kiến cho rằng Tóc Tiên chưa đủ độ chín để ngồi ghế nóng, Tóc Tiên nghĩ sao về nhận định này?

Những lời nói, nhận xét lúc nào cũng xảy ra không phải chỉ đối với Tóc Tiên mà đối với nghệ sĩ khác. Luôn luôn có luồng ý kiến hai chiều! Đối với những ý kiến nhận xét các nghệ sĩ trẻ năm nay được mời ngồi ghế nóng, Tóc Tiên sẽ tôn trọng những ý kiến đó nếu nó xuất phát từ những nhà chuyên môn, và mình là người hiểu rõ hơn ai hết ưu và nhược điểm bản thân là gì để phát huy và học hỏi thêm. Hơn nữa, Tóc Tiên cũng thấy thoải mái hơn khi được làm giám khảo cùng với Isaac và Văn Mai Hương, những người "ngang lứa", có gần cùng độ tuổi lẫn kinh nghiệm trong nghề. 

Tóc Tiên nghĩ mọi người không nên quá khắt khe đối với một cuộc thi thiếu nhi, bởi cuối cùng, dù nói gì đi nữa thì điều mà Tóc Tiên lẫn hai vị giám khảo còn lại muốn hướng tới là sự công bằng của cuộc chơi lẫn sự thoải mái của các em nhỏ.

Tóc Tiên có sợ bị mang ra so sánh hay không, bởi song song với Vietnam Idol Kids thì cũng có một sân chơi khác dành cho các tài năng nhí, và giám khảo của chương trình ấy cũng là những gương mặt đang ăn khách hiện nay?

Tóc Tiên không sợ điều này. Nếu hai cuộc thi diễn ra cùng thời điểm, ví dụ như hè chẳng hạn, thì đó là một điều đáng mừng bởi các bé sẽ có nhiều sân chơi hơn, và các bố mẹ sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho con mình. 

Theo như Tóc Tiên thấy thì trong thời gian qua, những sân chơi dành cho các bé đang rất thiếu. Chúng ta chủ yếu tập trung vào những sân chơi dành cho người lớn, còn bây giờ thì lại có đến hai chương trình dành cho các em nhỏ đến từ những nhà sản xuất chất lượng thì đó là điều đáng mừng! Tóc Tiên thấy không có gì đáng để so sánh hay đánh giá ở đây cả. Mong mọi người đừng đặt nặng vấn đề "bàn cân" và sự tranh đua trong những chương trình thiếu nhi.

tóc tiên - vietnam idol kids
Tóc Tiên: Xin đừng đặt nặng vấn đề "bàn cân" hay sự tranh đua trong những chương trình thiếu nhi.

Đến với chương trình trong vai trò giám khảo định hướng cho các bé, Tóc Tiên có sợ những ồn ào xoay quanh các hoạt động cá nhân làm ảnh hưởng đến mình tại cuộc thi?

Về vấn đề này, Tóc Tiên tách bạch rất rõ ràng giữa vai trò ca sĩ và vai trò ban giám khảo. Dĩ nhiên, Tóc Tiên thừa hiểu và đủ tỉnh táo để biết khi đến với một chương trình như Vietnam Idol Kids, Tóc Tiên phải chuẩn bị hình ảnh cho mình thế nào. Bản thân Tóc Tiên luôn xây dựng hình ảnh phù hợp theo từng giai đoạn và dự án. Tóc Tiên chưa bao giờ tự tin mình không có scandal hay như thế nào cả, thế nhưng bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng tự tin là mình có một trình độ học vấn nhất định để các bố mẹ có thể tin tưởng vào một vị giám khảo như mình.

Cách đây 2 ngày, có tin đồn ban đầu ban tổ chức có ý định mời Noo Phước Thịnh và Đông Nhi ngồi ghế nóng Vietnam Idol Kids, trong khi Tóc Tiên và Isaac chỉ nằm trong danh sách "dự phòng" của ê kíp. Là người trực tiếp bị mang ra bàn tán, chị nghĩ sao về tin đồn này?

Thật ra, Tóc Tiên cảm thấy rất bình thường bởi mình cũng được mời làm giám khảo cho những chương trình khác chứ không chỉ riêng Vietnam Idol Kids. Tóc Tiên không quan trọng việc ai được mời trước, ai được mời sau bởi kết quả cuối cùng như thế nào mới là đáng quan tâm. Nếu những thông tin đó chưa hề được ban tổ chức xác thực mà chỉ từ một nhân vật khác bên ngoài thì Tóc Tiên thấy không đáng để bận tâm.

tóc tiên - vietnam idol kids
Tóc Tiên: Nếu không có xác nhận từ BTC thì chẳng đáng để bận tâm!

Tóc Tiên nghĩ mình sẽ "được" hay "mất" sau Vietnam Idol Kids?

Tóc Tiên chắc chắn là "được" rồi đó (cười lớn), bởi nói đơn giản thì mình chẳng có gì để mất cả. Đây là một chương trình thiếu nhi, mang lại nhiều trải nghiệm cho các bé mà. Thậm chí, Tóc Tiên còn hy vọng sau chương trình này, mình sẽ có thêm nhiều fan con nít lẫn... fan bố mẹ nữa!

Xin cám ơn Tóc Tiên đã dành thời gian trò chuyện.
Chia sẻ