BÀI GỐC Chồng nhận trả nợ thay anh trai mỗi tháng 10 triệu dù vợ con ở nhà thuê, tiền ăn chạy từng bữa, tôi uất ức không chịu thì anh kể lại chuyện cũ khiến tôi ngây người

Chồng nhận trả nợ thay anh trai mỗi tháng 10 triệu dù vợ con ở nhà thuê, tiền ăn chạy từng bữa, tôi uất ức không chịu thì anh kể lại chuyện cũ khiến tôi ngây người

Tôi không hiểu anh chồng có biết xấu hổ không, khi mà vợ chồng em trai cứ phải còng lưng trả nợ giúp mình.

1 Chia sẻ

Toàn cảnh vụ giáo viên bị tố Photoshop nâng điểm IELTS: Trung tâm luyện thi chưa được cấp phép, công an vào cuộc điều tra

AMT,
Chia sẻ

Nhờ khả năng chỉnh ảnh chuyên nghiệp cùng những "nước đi" chẳng giống ai trong kinh doanh dịch vụ dạy học, một cô giáo dạy IELTS tại TP HCM đang phải đối mặt với những tố cáo lừa đảo từ phía học viên. Hiện, công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Những ngày vừa qua, thành viên trong cộng đồng học thi IELTS nói riêng và cư dân mạng nói chung đang vô cùng bức xúc trước thông tin cô Q. - một giáo viên IELTS tại TP HCM đã có những gian lận trong việc quảng bá trình độ cá nhân của mình để thu hút nhiều học viên hơn.

Chỉnh sửa điểm từ 6.5 lên 8.0, liên tục dạy sai kiến thức và lơ là học viên

Sau 6 lần thi IELTS trong năm 2019, cô Q. đã đạt 8.0 (một số điểm khá cao trong thang điểm IELTS) nhờ... photoshop. Cụ thể, trong 6 lần thi, có 2 lần cô Q. đạt mức điểm 6.5 và 2 lần đạt mức điểm 7.0. Tuy nhiên, thông tin mà cô đăng trên Facebook để tâm sự với học viên và các bạn học IELTS thì hoàn toàn khác:

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 1.

Q. tự tin giới thiệu bản thân với số điểm 8.0 IELTS

Tuy nhiên, sự thật đã được các học viên phơi bày. Thực tế, số điểm của giáo viên này trong 6 lần thi trong năm 2019 chỉ ở mức 6.5-7.0. Đặc biệt, Q. đã photoshop bảng điểm thi ngày 26/10/2019 lên ngưỡng 7.5 Writing và 8.0 Speaking dù điểm thi thực tế ngày hôm đó chỉ ở ngưỡng 6.5.

Q. đã photoshop điểm thi ngày 26/10/2019 thành 7.5 Writing và 8.0 Speaking dù điểm thi thực tế ngày hôm đó chỉ ở ngưỡng 6.5

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 3.

6 lần thi IELTS của Q. trong năm 2019 đều chỉ đạt mức điểm 6.5 - 7.0 thay vì 8.0 như những gì cô chia sẻ

 Được biết, Q. hiện đang là giáo viên tại trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh. Tại đây, Q. cung cấp 2 gói học Writing và Speaking, gồm 25 đề/kỹ năng với mức học phí tương ứng là 2.5 triệu đồng/kỹ năng. Nếu học viên đăng ký cả 2 kỹ năng, học phí sẽ được giảm còn 4,2 triệu.

Sau khi sự việc gian lận điểm thi được các thành viên trong các group IELTS chia sẻ, nhiều học viên cũ đã tỏ ra bức xúc và lên tiếng về thái độ dạy học chưa mấy tận tâm của cô Q.:

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 4.

Chia sẻ từ học viên cũ cho thấy cô Q. cũng như trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh không thực hiện đúng cam kết với học viên

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 5.

Sau một khóa học 4 kỹ năng, một học viên phải mua sách tự học.

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 6.

Nhiều chia sẻ từ các học viên cũ khác cũng cho thấy việc dạy học của cô Q. còn nhiều bất cập

Trung tâm IELTS nơi cô Q. công tác chưa có giấy cấp phép của sở Giáo dục - Đào tạo, chỉ lên tiếng chung chung về sự việc

Chia sẻ trên Facebook, IELTS Tuấn Quỳnh cho biết sẽ xem xét hoàn lại một phần học phí cho các học viên đang theo học tại Trung tâm nhưng không muốn hoàn thành xong khóa học đã đăng ký. Tuy nhiên, nhiều học viên cho biết họ vẫn chưa nhận được số tiền học phí hoàn trả và vẫn liên tục nhận được bài tập dù đã yêu cầu được ngưng học.

Thông báo trên Facebook của Trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh

Theo báo Tuổi Trẻ, trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh chưa có tên trong danh sách cấp phép của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM mà chỉ đăng ký ở cấp phường. Trong khi đó, theo quy định, để hoạt động giảng dạy tiếng Anh, các cá nhân đơn vị phải đăng ký và được Sở Giáo dục - Đào tạo cấp phép hoạt động.

Tuy vậy, trên trang cá nhân, trung tâm IELTS Tuấn Quỳnh liên tục khẳng định những tin đồn thất thiệt thời gian qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín. Phía trung tâm cũng đang làm việc với cơ quan pháp lý để xác minh làm rõ những cá nhân, hội nhóm cố tình chơi xấu.

Công an đã vào cuộc điều tra 

Ngày 29/4, công an phường 3 (Gò Vấp) cho biết đã tiếp nhận 19 hồ sơ của nhóm học viên nhóm IELTS này bao gồm cả học trực tuyến và trực tiếp. Ngoài ra, một học viên cũng cung cấp danh sách lớp học gồm 42 người. 

Cả 19 người nộp đơn cho biết đã đóng tiền. Nhiều bạn học 1-2 buổi, nhiều bạn báo không liên lạc được với cô Q. hay nhóm IELTS.

Trước mắt, công an phường xác minh có giáo viên P.N.Q. và nhóm IELTS Tuấn Quỳnh trên địa bàn, nhưng chưa khẳng định họ có lừa đảo hay vi phạm pháp luật hay không.

Công an thông tin thêm nếu xác định có dấu hiệu hình sự, họ sẽ chuyển hồ sơ lên Công an quận Gò Vấp đề điều tra. Nếu mang tính dân sự, vụ việc sẽ được chuyển sang bộ phận tư pháp phường 3.

Được biết, Văn phòng IDP TP HCM (nơi cô Q. thi IELTS 6 lần trong 2019) đã khẳng định kết quả trên website do học sinh đăng tải là hoàn toàn đúng sự thật.

Như vậy, việc cô Q. có lừa đảo hay không vẫn còn là câu hỏi đang được bỏ ngỏ. Với những bức xúc và mất mát đã được chia sẻ từ các học viên của cô Q., mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc điều tra và tìm được câu trả lời.

Vụ cô giáo dạy IELTS đạt trình độ 8.0 nhờ photoshop: Học viên cầu cứu, công an đã vào cuộc - Ảnh 8.

 

Chia sẻ