TOÀN CẢNH COVID ngày 21/7: Hà Nội triển khai thêm biện pháp cấp bách phòng dịch, Sài Gòn cần lắm "những giọt máu yêu thương"

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Trong ngày 21/7, cả nước có 5.357 ca mắc mới. Bộ Y tế cũng công bố thêm 36 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 17-20/7/2021.

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 21/7:

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 6h đến 19h30' ngày 21/7 có 2.570, cả nước ghi nhận ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 2.568 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.081 ca trong cộng đồng.

- Trong ngày 21/7 có 5.357 ca mắc mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca ghi nhận trong nước.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước với 3556 ca. Hà Nội ngày hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận thêm 42 trường hợp nhiễm mới.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến chiều ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 68.177 ca mắc, trong đó có 2.099 ca nhập cảnh và 66.078 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 64.508 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 10/60 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Tình hình điều trị:

- 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/7.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.971 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Ngoài ra, trong đợt dịch thứ 4, cả nước đã có 8.669 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 21/7: Hà Nội áp dụng biện pháp với người trở về vùng dịch - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh minh họa.

Cũng trong chiều nay 21/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19 số 335-370.

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021. Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền nặng.

Cụ thể:

- Tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/7/2021: 32 ca.

- Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201: 02 ca.

- Tại Đồng Tháp ngày 19/7/2021: 02 ca.

Tình hình xét nghiệm:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 93.160 xét nghiệm cho 367.291 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người.

Tình hình tiêm chủng:

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.336.833 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.019.161 liều, tiêm mũi 2 là 317.672 liều.

Hà Nội áp dụng cách ly tập trung với những trường hợp về từ địa phương đang giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ra công điện khẩn gửi các sở ban, ngành về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó có nội dung quan trọng về việc áp dụng các biện pháp để ngăn chặn nguồn lây nhiễm xuất hiện trong cộng đồng.

Cụ thể, TP sẽ tiến hành cách ly tập trung toàn bộ người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh, trong những ngày qua, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tồn tại tình trạng tập trung đông người tại một số nơi, hàng ngày vẫn có hàng ngàn người từ các địa phương khác trở về Thành phố mang theo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng,...

Để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động sàng lọc, truy vết, kiểm soát tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị: 

Từ 00h00 ngày 22/7/2021, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội...

Tin vui vaccine

 Ngày 21/7, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) thông báo Việt Nam đã sản xuất lô vaccine COVID-19 Sputnik-V thử nghiệm đầu tiên do Nga nghiên cứu phát triển.

Trước đó, vào ngày 23/3 Bộ Y tế đã phê chuẩn vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga và Công ty đối tác VABIOTECH bên phía Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất lô vắc xin này. 

Sau khi sản xuất, số vắc xin của lô thử nghiệm này đã được chuyển đến Trung tâm Gamaleya, Nga để kiểm định. 

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 21/7: Hà Nội áp dụng biện pháp với người trở về vùng dịch - Ảnh 2.

Những lọ vaccine Sputnik V đầu tiên được gia công tại Việt Nam (Ảnh: Vabiotech)

Vaccine Sputnik V do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng quốc gia sau khi hoàn thành chuyển giao công nghệ và các kết quả kiểm định chất lượng tại Viện Gamalaya (Liên bang Nga) đạt yêu cầu.

Theo tìm hiểu, dự kiến mỗi tháng, Vabiotech sẽ gia công 5 triệu liều vaccine Sputnik V. Tuy nhiên, vaccine thành phẩm sẽ do Nga quyết định xem có được giữ lại Việt Nam một phần hay chuyển toàn bộ về quốc gia này để họ phân phối. 

Chủ tịch Vabiotech hy vọng sự hợp tác giữa RDIF và Vabiotech sẽ sớm cung cấp vaccine Covid-19 có chất lượng với giá cả phù hợp cho người dân Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.

"Giọt máu yêu thương"

Những ngày vừa qua TP.HCM trở thành "điểm nóng" về dịch trên cả nước. Mọi hoạt động trong đời sống gần như tạm dừng để phòng dịch. Mọi thứ đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đặc biệt là những người đang "cần máu".

Ngày hôm nay, dư luận không khỏi thổn thức trước lời kêu gọi hiến máu từ Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM. Hiện trung tâm chỉ còn lại đúng vỏn vẹn 13 đơn vị tiểu cầu, và gần 3.000 đơn vị máu. 

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 21/7: Hà Nội áp dụng biện pháp với người trở về vùng dịch - Ảnh 3.

Hiện tại, BV Chợ Rẫy chỉ tiếp nhận được khoảng từ 15-17 người đến hiến máu mỗi ngày.

Giữa thời điểm đại dịch căng thẳng này dẫu biết rằng ai ai cũng khó khăn, thế nhưng tại chính nơi đang điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 này đang rất cần những giọt máu chia sẻ từ cộng đồng. 

Mỗi ngày, mặc dù Trung tâm chỉ tiếp nhận được khoảng từ 15-17 người đến hiến máu thế nhưng sự giúp đỡ nào cũng là quý giá giữa thời điểm hiện tại. 

Chính vì vậy, những người có đủ điều kiện mong rằng sẽ cùng chung tay tình nguyện với Trung tâm để cùng nhau vượt qua thời điểm đại dịch căng thẳng này.

Chia sẻ