Tố cô gái không nhường ghế cho con mình “trông xinh mà ý thức kém”, bà mẹ không ngờ bị chỉ trích ngược: Vì sao phải nhường?

SA,
Chia sẻ

Câu chuyện đang thú hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhường ghế cho trẻ em là "hành động đẹp", không phải "nghĩa vụ" của tất cả mọi người.

Nhất định không nhường ghế

Mới đây, trên MXH xuất hiện bài đăng về chuyện nhường ghế trên xe bus khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Chủ nhân bài đăng là một người mẹ, ghi lại cảnh tượng trên chuyến xe bus khi đi du lịch. Người mẹ này cho biết khi gia đình lên xe thì hết chỗ nên đã nhờ một cô gái nhường chỗ cho con trai mình. Tuy nhiên cô gái không nhường nên người mẹ đã chụp lại, đăng ảnh cô gái lên Facebook và cho rằng hành động này thể hiện “ý thức kém”.

Nguyên văn chia sẻ của người mẹ:

“Đây là ảnh mình chụp trên xe buýt đi từ Safari về khách sạn ở Phú Quốc. Con trai mình là bạn nhỏ mặc áo màu xanh. Cả nhà mình lên xe thì đã hết chỗ, mình có nói bạn nữ áo trắng kia nhường chỗ giúp bé nhà mình, nhưng bạn đó nhất định không nhường. Lúc đầu bạn nữ chưa đeo kính mặt vênh lắm, lúc mình chụp thì đeo kính rồi. 

Khi bạn nữ nhất định không nhường dù mình đã nói là tài xế có nhắc nhường ghế cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu hoặc người lớn bế em bé. Nhưng bạn nữ nhất định không nhường ghế. Mình đã bảo con trai mình ngồi ké vào, nhưng thật sự trông thằng bé ngồi rất tội. Bạn kia trông xinh đó, nhưng ý thức kém quá”.

Không nhường ghế cho bé trai trên xe bus, cô gái bị mẹ bé chụp ảnh đăng lên Facebook và mắng “trông xinh mà ý thức kém” - Ảnh 1.

Hình ảnh được người mẹ đăng tải

“Nhường ghế là lịch sự chứ không phải là trách nhiệm”

Cư dân mạng đã có phản ứng với bài đăng của người mẹ. Các ý kiến hầu hết hướng về việc bênh vực cô gái, chỉ trích ngược người mẹ. Họ cho rằng nhường ghế là lịch sự chứ không phải trách nhiệm của cô gái. Trong ảnh, cô gái cũng đã để chân sát vào thành xe cho bé trai có chỗ ngồi. 

Mặt khác, dân mạng cho rằng hành động của người mẹ chụp ảnh người khác và đăng lên MXH khi chưa được cho phép của chủ nhân cũng được xem là không văn minh. 

Một số bình luận của người theo dõi sự việc:

- Là 1 người có con nhỏ mình thấy bà mẹ này thật sự quá tự tin vì ỷ mình có con nhỏ. Sau này khi con chị ấy lớn lên rồi ra ngoài cuộc sống, sẽ chẳng ai vì con chị nhỏ tuổi hơn người ta mà nhường cơ hội cho con chị đâu. Cô gái áo trắng đã cố gắng ép chân vào sát thành xe cho con của chị cùng ngồi chung rồi còn gì. Hãy xem việc người ta nhường ghế cho con chị là 1 một sự tử tế, còn nếu người ta không nhường thì cũng đừng gay gắt như thế.

- Không được nhường quay ra đổ lỗi. Nhường hay không là quyền của người ta. Giống như đi máy bay rất hay có kiểu xin đổi chỗ để được ngồi cạnh cửa sổ. 

- Muốn con mình thoải mái thì đi xe riêng, còn không thì nhường ghế của mình cho nó, người ta cũng như mình thôi. Người ta còn cho con bạn ngồi chung thì việc viết bài này lên với hình ảnh của họ là kém duyên rồi.

- Đây là tự nguyện chứ không phải nghĩa vụ, nhỡ chị kia đang đau hay mệt chị không muốn nhường thì sao, con chị còn khỏe đứng chơi được thì tại sao phải nhường? Lại còn chụp ảnh đưa người ta lên mạng nữa.

- Người khác giúp đỡ bạn là bởi vì họ mong muốn được làm điều đó chứ không phải là vì họ có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải giúp một người xa lạ. Còn có hy vọng đừng chuyện gì cũng kể lên MXH hay đăng video, rất không tôn trọng người khác và thậm chí là ảnh hưởng tới chính bạn và người thân.

Liên hệ với người mẹ, cô từ chối chia sẻ thêm về câu chuyện này. Bên dưới bài viết, dân mạng bình luận không ngớt.

Chia sẻ