Tại sao phụ nữ lại thích làm nũng đàn ông?

,
Chia sẻ

Có một ngày người vợ tan ca trở về nhà đá đôi giầy cao gót vào một góc, ngồi phịch xuống ghế sau đó bắt đầu than phiền. Là người đàn ông của họ, bạn không nên lập tức phản bác mà trước tiên nên đồng tình.

Các ông chồng thường kêu rằng các bà vợ không khiến họ đau lòng mà đau đầu bởi có khi hai người nói chyện giống như “ông nói gà bà nói vịt”, ai cũng có cách biểu đạt của riêng mình, những tâm tư của phụ nữ không chịu nói ra và các ông chồng đành phải đoán và cuối cùng là đoán sai. Có người còn cho rằng phụ nữ có một bản năng bẩm sinh, đó là thích chơi trò đố đoán.

Bình thường khi nhận được điện thoại của một bạn gái, đầu dây bên kia thường thích nói câu: “Đoán xem là ai?” Nếu bạn thực sự yêu thì nên hiểu tâm tư người phụ nữ, dù cho đó là tìm kim đáy bể bạn cũng phải tìm. Khi ở bên ngoài với bộn bề công việc, phụ nữ tỏ ra rất rõ ràng, nhưng khi trở về nhà với người thân yêu của mình, đặc biệt khi nói chuyện với người đàn ông của mình họ rất thích khiến cho đầu óc của các ông chồng không ngừng suy nghĩ, đoán già đoán non, có rất nhiều việc nói một đằng nhưng nghĩ một kiểu.
 
Nếu có một ngày nào đó họ mắng bạn là “chết tiệt, xấu xa,..” xin đừng vội bực mình hay khăng khăng làm rõ điều gì. Hãy đừng coi những lời nói đó là những câu mắng chửi độc địa. Bạn sẽ không thấy bị tổn thương hay buồn phiền gì, bởi tất cả nhưng lời mắng đó cũng chỉ vì yêu. Mục đích của họ không phải là trách mắng mà là giải toả. Họ mong tìm được người thực sự có thể nghe họ nói, nhất là người chồng nên chia sẻ cùng họ những bí mật trong lòng. Những khó khăn mà phụ nữ nói ra cũng không nhất định cần đàn ông giúp đỡ, họ cần nhất là được chia sẽ, bàn luận để biết được những bí mật của nhau và tăng thêm cảm giác an toàn cho tình cảm giữa hai người.

Ví như có một ngày người vợ tan ca trở về nhà đá đôi giầy cao gót vào một góc, ngồi phịch xuống ghế sau đó bắt đầu than phiền về một kẻ tiểu nhân đắc ý nào đó hay công việc nhàm chán như thế nào,… Là người đàn ông của họ, bạn không nên lập tức phản bác mà trước tiên nên đồng tình. Tiếp theo những ông chồng cũng không nhất thiết phải đưa ra đối sách. Nếu những ông chồng ngay lập tức đưa ra bài học thuyết giáo về quan hệ giao tiếp giữa người với người thì hậu quả sẽ khó lường bởi chính những người phụ nữ hiểu hơn ai hết mọi chuyện. Kế tiếp những ông chồng không nên giống như những bậc phụ huynh quản giáo vợ mình: “Chính bản thân em cũng có điểm không đúng…”. Thế này cũng không được, như kia cũng không xong, lẽ nào không có cách nào sao? Thực ra các ông chồng chỉ cần nói: “Anh hiểu, thiệt thòi cho em rồi! Uống một cốc nước cho nhẹ người đi”. Điều các bà vợ cần lúc này chính là sự đồng tình và ủng hộ của các ông chồng.

Thanh Nga (Theo Xihuanet)

Chia sẻ