Những chiêu lừa gạt

TH,
Chia sẻ

Đang dở tay trong bếp, bỗng có tiếng chuông cửa và xuất hiện trên bậc cửa nhà chị Lan là một người phụ nữ với một bài thuyết trình dài dằng dặc và xấp tăm tre trong tay.

Những ngày này, Hà Nội có không ít những người  vãng lai , tay cầm những gói tăm tre hay mang giấy bút ghi ghi chép chép lấy danh nghĩa mình là người của các trung tâm nhân đạo hay của nhà chùa để cò kéo, xin tiền dân.

Nếu không tỉnh táo, có thể bạn sẽ trở thành những nạn nhân trong trò lừa đảo này. Chị Lê(Ba Đình) cho biết: “ Thấy họ tay cầm một xấp giấy ghi danh sách những người hảo tâm ủng hộ dài dằng dặc nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ đến khi bà hàng xóm cho biết đó là bọn lừa đảo thì tôi mới ngã ngửa. Hai gói tăm mà 10 nghìn thì mắc quá”.

Hết khu phố này đến khu phố khác, những tên lừa đảo này lấy chiêu bài quen thuộc để lừa gạt người nhẹ dạ, cả tin. Câu nói ngon ngọt thường xuất hiện “anh làm ơn mua cho em mấy gói tăm tre, ủng hộ hội người mù và người nghèo anh ạ. Mỗi gói tăm là 1 tấm lòng hảo tâm, chỉ là 1 phần nhỏ nhưng anh đã giúp được rất nhiều người...”

Khu vực tụ tập đông người hay  nhà dân là địa điểm thường được bọn lừa đảo lui tới. Các chiêu lừa được biến tướng không ngừng.  Từ bán tăm tre đến bóc tăm tre trúng thưởng....

Có không ít trường hợp bị lừa theo chiêu bài, trước tiên là tặng tăm, sau đó là bóc một gói tăm khác và vớ ngay được tem trúng thưởng hàng chục triệu đồng. Muốn nhận được giải, người trúng thưởng phải ủng hộ trước một số tiền nhất định, rồi bọn chúng sẽ hẹn ngày đến địa chỉ của công ty để nhận thưởng.  Nhưng tiếc thay đó đều là những công ty và địa chỉ “ma”. Trường hợp chị Hạnh Dung- quận 12 TPHCM bị lừa mất 3 triệu  đóng tiền ủng hộ mà không “với tay” được  tơí 10 triệu đồng trúng thưởng là một ví dụ.

Vào mùa tuyển sinh, thí sinh và người nhà đổ dồn từ mọi miền về Hà Nội. Đây chính là cơ hội vàng để các tay lừa đảo hoạt động. Tại cổng trường các trường Đại học lớn như: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Xây dựng, ĐH Bách Khoa… có rất nhiều nhóm núp bóng bán tăm từ thiện để gạ phụ huynh, thí sinh ủng hộ tiền.

Chiêu thức thường thấy nhất là giới thiệu tăm do trẻ em tàn tật, mồ côi làm rồi xin người đối diện khoản tiền tuỳ tâm, cũng lấy giấy bút ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, quê quán... để người bị lừa không mảy may nghi ngờ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng đã kiếm được kha khá. Người ít thì cho 2000đ, người nhiều thì cho tận mươi, mười lăm ngàn....

Hết chiêu lừa này đến chiêu lừa khác. Người dân,  những bậc phụ huynh và thí sinh cần cảnh giác với những trò bịp bợm ăn tiền này.
 
 
TH

                                                                                                                                        

Chia sẻ