Bác sỹ Đỗ Minh Tuấn

Mất mặt vì cứ "gần nhau" là "nổi da gà"

,
Chia sẻ

Tôi mới lập gia đình. Trong đêm đầu và sau đó tôi phát hiện mình có tật “nổi da gà” mỗi khi gần gũi. Việc này khiến tôi thấy bất tiện và ảnh hưởng xấu đến “chuyện ấy”.

Thưa bác sĩ, tôi có bệnh gì không? Q.VŨ (TP.HCM)

Tư vấn:
 
- “Nổi da gà” là hiện tượng co cơ dựng lông dưới sự điều khiển của thần kinh thực vật và hormon adrenalin. “Nổi da gà” trước hết là động thái giữ ấm của cơ thể, sau đó là “giao diện” bất đắc dĩ của một số cảm xúc (giận dữ, sợ hãi, thích thú, phấn khích...).

Tình dục làm người ta “sởn gai ốc” chủ yếu vì hai cảm xúc: sợ quá hoặc phấn khích quá. Nhiều tân nương, tân lang trong đêm tân hôn “sống trong sợ hãi” hay “nổi da gà”, sau đó mới trước lạ sau quen. Ngược lại, lắm phen hương lửa mà gần nhau lại “dựng tóc gáy” thì cớ sự đơn giản do đương sự trời sinh có hệ giao cảm bày tỏ hiếu hỉ thái quá với món quà chăn gối.

Tuy không tác động trực tiếp, nhưng người ta khuyên quý anh có hệ thần kinh nhanh nhảu đoảng cần cảnh giác với việc “chưa đến chợ đã hết tiền” và cả chứng “phạm phòng”. Đây cũng là một trở ngại tâm lý đáng kể: một quý ông gai ốc cùng mình trước cuộc yến oanh trông hơi mất mặt.

Nếu do lạ lẫm, thử đợi một thời gian người quen việc. Nếu do tạng người, tảng lờ riết rồi như không có, đối đế mới dùng đến thuốc an thần, chẹn giao cảm (theo toa).

BS Đỗ Minh Tuấn
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ