Lý do khiến chồng bạn không thể quên mối tình đầu

Kim Ấm,
Chia sẻ

Nếu thấy điện thoại của chồng vẫn có số của người cũ thì bạn cũng nên biết rằng hiếm người đàn ông nào có thể thực sự quên đi mối tình đầu.

Kết thúc mối tình đầu luôn là một chấn thương

“Chồng mình vẫn giữ những bức thư của người yêu cũ. Mình không muốn ghen với quá khứ nhưng rõ ràng là anh ấy vẫn còn yêu”, chị Hương, người phụ nữ đã kết hôn được 3 năm phàn nàn.

Chồng chị, mặc dầu khẳng định đi khẳng định lại với chị rằng giờ anh chỉ yêu mình chị, những bức thư xưa hay mối tình cũ chỉ còn là kỉ niệm đẹp mà anh muốn giữ. Tuy nhiên, đôi khi trong giấc mơ, chị thấy chồng thì thầm gọi tên người cũ.

“Anh ấy vẫn là một người chồng rất tốt, chăm vợ chăm con, chỉ có điều mình không thể chịu nổi mỗi khi anh ấy gọi tên cô ta”, chị Hương ấm ức nói.

Tuy nhiên khi đem chuyện này ra tâm sự với bạn bè, chị Hương biết rằng không chỉ có chồng chị không thể quên hẳn mối tình đầu. Nhiều người đàn ông vẫn ôm trong lòng mối tình trong trắng và đôi khi dư chấn của nó khiến họ cũng phải nghĩ rằng họ vẫn còn yêu mặc dù vẫn biết rằng vợ vẫn là trên hết.

Nhiều mối tình đầu kết thúc sẽ để lại chấn thương lớn vì cái gì đầu tiên cũng tác động mạnh nhất đến sự nhạy cảm của con người. Có những người nhớ mãi “người tình thơ ấu”, khi họ còn học lớp 4 lớp lớp 5. Đó là một cái gì còn hơn cả tình yêu, đó là một vết thương, giống như thân chuối càng non thì càng dễ gãy vậy”, PGS.TS Đỗ Lai Thúy giải thích.

Làm thế nào để chồng quên đi mối tình đầu

Liệu tình cảm mơ hồ này có ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn? Rất tiếc câu trả lời là có, dù ít hay nhiều. Điều đó không có nghĩa là chồng bạn suốt ngày tơ tưởng đến người yêu cũ hay bỏ bê vợ con và đến với cô ấy. Đối tượng chịu tổn thương đầu tiên sẽ chính là chồng bạn và sau đó là bạn.
 
Các ông cần phải tự mình phân biệt tình yêu và dư chấn của
mối tình đầu.

Những người đàn ông khó thoát khỏi hình bóng của mối tình đầu có thể mang trong đầu một lầm tưởng rằng họ đã vĩnh viễn mất đi một mối tình đẹp nhất và do đó, tự thừa nhận với bản thân rằng mình vẫn còn yêu.

Đó là một bước lùi trong tâm lý của người đàn ông khi họ không thoát khỏi sự chi phối của những điều đã qua”, PGS. Đỗ Lai Thúy cho biết.

Chữa trị căn bệnh mơ hồ này không hề đơn giản. Ở phương Tây, những người đàn ông “nặng bệnh” thường phải tìm đến các nhà tâm lý trị liệu. Về phía các bà vợ, nếu cứ khăng khăng nói với chồng rằng: Em hỏi anh, cô ta có cái gì hơn em? Anh yêu cô ta thì đi mà ở với cô ta?... thì chỉ khiến chồng thêm nhớ nhung người cũ mà thôi.

Cách tốt nhất là bản thân người đàn ông phải nhận ra rằng mối tình cũ đã là kỉ niệm và sự nhớ nhung ấy chỉ là dư âm của những chấn thương khi mối tình tan vỡ mà thôi.

 Kim Ấm

Chia sẻ