Chuyện tìm chọn người yêu của chị em

Thu Hương,
Chia sẻ

Nếu như nam giới thiên về lý trí trong việc tìm kiếm bạn gái thì nữ giới lại thiên nhiều hơn về mặt cảm xúc trong việc lựa chọn người yêu.

Trước khi bắt đầu một tình yêu, tâm lý của một cô gái rất khác so với một chàng trai. Nếu như nam giới thiên về lý trí trong việc tìm kiếm bạn gái thì nữ giới lại thiên nhiều hơn về mặt cảm xúc trong việc lựa chọn bạn trai. Thực chất, nữ giới luôn không biết họ muốn gì trong việc tìm kiếm và lựa chọn. Họ có thể nghĩ ra rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng thậm chí đó cũng không phải là vấn đề quan trọng nếu có một người đàn ông nào mang đến cho họ cảm xúc mới lạ. 

Cùng theo dõi ý kiến của các nhân vật tuần này để biết con gái thường nghĩ gì khi chọn người yêu nhé!

Tìm một đối tượng vững chắc về tư tưởng và tài chính

Với quan điểm tình yêu là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, Nguyễn Quỳnh Nha (26 tuổi) cho rằng việc phái đẹp có suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định gắn bó với một ai đấy là điều hoàn toàn bình thường.

Trước khi yêu, bất cứ người con gái cũng đều có suy nghĩ rằng người ấy có thật sự là đối tượng tốt không? Có thật sự mang lại hạnh phúc cho con gái không? Có đủ niềm tin cho họ không? Bởi con gái trước khi yêu thường rất đa nghi. Còn về tiêu chí chọn người yêu, theo mình nghĩ thì tùy người, mỗi người đều có những quan điểm riêng để đặt ra tiêu chí cho mình, miễn là hợp với cách sống và lối tư duy của từng người, quan trọng cuối cùng vẫn là hạnh phúc”, Quỳnh Nha chia sẻ.

Chuyện tìm chọn người yêu của chị em 1
Quỳnh Nha, 26 tuổi

Nói về bản thân mình, Quỳnh Nha cho biết mẫu đàn ông mình muốn chọn lựa là người đàn ông có ý chí, biết suy nghĩ, biết định hướng tương lai, dù hiện tại anh ấy có thể chưa thành công nhưng có sự cầu tiến.

Một cô gái dù mạnh mẽ thế nào cũng cần một chỗ dựa, dựa thế nào là do các cô gái tự quyết định. Mà chỗ dựa vững chắc thì cũng bao gồm tương đối ổn định về tư tưởng và tài chính, cái đó theo mình nghĩ là thực tế, chứ không phải thực dụng. Bạn không thể yêu một người có một cuộc sống bấp bênh, một cuộc sống không ổn định và đặc biệt là thiếu ý chí”, cô gái 26 tuổi tâm sự.

Cụ thể, Quỳnh Nha đồng ý với số đông nhiều phụ nữ mong muốn người đàn ông mình sẽ lựa chọn hội tụ được đầy đủ cả 3 yếu tố: tài chính, sự quan tâm và là chỗ dựa vững chắc. Quỳnh Nha phân tích: “Tiền bạc là thứ cần thiết để ổn định cuộc sống, nhưng nó không phải thứ quan trọng nhất, mình thích việc cả hai cùng kiếm tiền để gây dựng cuộc sống hơn là chỉ nhận từ một phía. Sự quan tâm, theo mình đây là thứ quan trọng nhất, bởi cô gái nào cũng luôn muốn được yêu thương quan tâm, chẳng ai muốn phải một mình đương đầu với cuộc sống, với một cô gái thì chẳng gì tuyệt vời hơn khi họ có người bên cạnh yêu thương họ, mình nghĩ nó chính là nền tảng của hạnh phúc. Tiền bạc và sự quan tâm lại chính là điều kiện của chỗ dựa tốt”.

Mong người đàn ông mình chọn có niềm vui và sự tin tưởng

Đồng tình với quan điểm của Quỳnh Nha, Dương Ngân (24 tuổi) cũng hoàn toàn đồng ý với việc phái nữ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định về người đàn ông mình sẽ gắn bó. “Phụ nữ có quyền xem xét và chọn lựa vì theo mình như thế còn tốt hơn việc vội vàng nhận lời rồi cùng yêu một lúc nhiều người. Sự lựa chọn là điều tốt nếu cô gái đó muốn tìm được một người thực sự hợp với mình”, Dương Ngân chia sẻ.

Chuyện tìm chọn người yêu của chị em 2
Dương Ngân, 24 tuổi

Tuy vậy, khi nói về những trải nghiệm của bản thân, Ngân cho biết mình chưa khi nào phải bận tâm quá nhiều về việc chọn lựa trước khi yêu. “Mình quen bạn ấy khi còn học cấp 3, là tình yêu học trò nên không suy tính gì nhiều. Thời gian trôi qua, hai đứa cũng cảm thấy gắn bó hơn. Bản thân mình chỉ nghĩ đơn giản rằng người mà mình sẽ lựa chọn sẽ có khiếu hài hước và chiều chuộng người yêu một chút”, Ngân cho hay.

Giống như nhiều cô gái khác, Ngân từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi bước vào tình yêu, trong đó có cả lo lắng và hạnh phúc. “Khi yêu, mình mong đợi ở người đàn ông mình lựa chọn hai điều: niềm vui và sự tin tưởng. Dù hai người có yêu nhau đến mấy mà không có niềm tin khi ở bên nhau thì cũng không thể đi cùng nhau được. Mình may mắn đã từng tìm được một người bạn trai hội tụ đầy đủ những điều đó, nhưng rất không may vì cả hai không hợp tuổi và một số vấn đề riêng về gia đình nên đành phải nói lời chia tay”, Dương Ngân tâm sự.

Vì hạnh phúc sẽ bất chấp tất cả

Có quan điểm khá thoáng về tình yêu và hôn nhân, Phúc Hoa (25 tuổi) cho rằng tâm lý chung của phụ nữ thường tìm cho mình một người đàn ông có những yếu tố đáp ứng được tất cả yêu cầu của mình. “Mỗi người một sự lựa chọn, nhưng chung quy lại cũng chỉ gói gọn trong: tiền bạc, ngoại hình đẹp trai và tốt bụng. Mình nghĩ là ai cần nhu cầu nào nhất thì đưa yếu tố đó lên hàng đầu”, Hoa chia sẻ.

Chuyện tìm chọn người yêu của chị em 3
Phúc Hoa, 25 tuổi

Nói về lựa chọn riêng của mình, cô gái 25 tuổi cho biết mình sẽ lựa chọn một chàng trai có ngoại hình đẹp. “Mình thích một anh chàng đẹp trai. Với phụ nữ thì đàn ông tốt bụng và có tiền cũng rất quan trọng nhưng mình nghĩ là tốt hay xấu thì không thể biết ngay được. Người ta nói trai đẹp thường Sở Khanh nhưng chắc gì người xấu đã không Sở Khanh. Tiền bạc thì mình xếp cuối cùng vì đơn giản mình nghĩ rằng có bao nhiêu tiền thì cũng sẽ tiêu hết, đừng quá nghèo túng là được rồi”, Phúc Hoa tâm sự.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng không kém mà Hoa mong đợi khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, đó là cảm giác hạnh phúc. “Mình nghĩ hạnh phúc là khi hai người ở bên nhau đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ, chỉ đơn giản là thế. Mình từng quen nhiều người, cũng có người có tiền bạc thật đấy, đẹp trai nữa nhưng cảm xúc thì khô khan như ngói. Nên đến giờ, mình sẽ sẵn sàng bất chấp và vượt qua tất cả nếu ở cạnh một người khiến mình hạnh phúc, kể cả khi người đó đã từng có vợ hoặc cả hai không thể đến với nhau”, Phúc Hoa cho hay.

Chia sẻ