10 thủ phạm “bức tử” tình yêu

Thụy Vân,
Chia sẻ

Vòng eo tăng, sử dụng đồ "chip" cũ kỹ, công việc stress... là một vài trong số những thủ phạm giết chết tình yêu...

Trong một cuộc nghiên cứu do hãng Warner Brothers tiến hành nhằm quảng bá cho bộ phim mới “Hall Pass”, các nhà nghiên cứu nhận thấy giờ đây giai đoạn đầu tiên của một mối quan hệ  được tính là 3 năm đầu thay vì 7 năm như trước đây.

Có khoảng 2000 người Anh đang có mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn đã tham gia vào cuộc điều tra này. Theo kết quả điều tra, 67% những người tham gia cho biết một số thói quen tưởng chừng vô hại của đối phương trong giai đoạn đầu của tình yêu đã trở thành điều khó chịu sau 3 năm yêu nhau.

Bên cạnh đó, họ còn cho biết, theo thời gian họ ít nhận được lời khen ngợi từ nửa kia hơn, trên thực tế cứ 10 người thì có 3 người đã yêu được ít nhất 5 năm tiết lộ rằng họ không còn nhận được lời khen từ người yêu của mình nữa.

Những người tham gia cuộc điều tra cũng cho hay thời gian riêng tư rất quan trọng đối với sự tồn tại của các cặp đôi. ¾ những người tham gia cho hay “không gian riêng tư rất quan trọng” tuy nhiên, 1/3 trong số họ chỉ có thể dành ít nhất 2 tối/tháng cho bản thân.

Theo cuộc điều tra thì sau đây là 10 kẻ thù giết chết tình yêu:

1. Tăng cân/Lười tập thể dục, 13%

2. Tiền bạc và việc chi tiêu hoang phí, 11%

3. Dành thời gian làm những việc vô bổ, 10%

4. Vấn đề vệ sinh cá nhân, 9%

5. Bố mẹ chồng/Gia đình tăng thêm người, 8%

6. Thiếu lãng mạn, 8%

7. Rượu – uống quá nhiều, 7%

8. Ngáy và thói quen đi ngủ không đúng giờ, 6%

9. Ăn mặc lỗi thời/ Mặc mãi một kiểu quần áo/ đồ “chip”, 4%

10. Thói quen sử dụng phòng tắm, 4%

Chia sẻ