Tình cũ đâm đơn kiện sao hạng A có HIV tội bạo hành và ép phá thai

Leslie,
Chia sẻ

Mới đây, sao có HIV Charlie Sheen đã bị hôn phu cũ đâm đơn kiện sau nhiều lần bạo hành cô tàn nhẫn.

Sau khi công khai có HIV, cuộc sống của siêu sao hạng A Charlie Sheen càng thêm phức tạp. Giữa những luồng phản ứng trái chiều từ các tình cũ thì mới đây, ông lại bị hôn phu một thời Brett Rossi (tên thật là Scottine Ross) đâm đơn kiện vì giấu HIV, quan hệ tình dục không an toàn và ép cô phá thai. 

Theo lời Brett Rossi, Charlie Sheen và cô đã quan hệ 5 lần trước khi ông thú nhận có HIV, vì thế, khi cô dính bầu vào tháng 3/2014, tài tử hạng A đã buộc cô phải phá thai vì "không muốn sinh ra một đứa con thiểu năng", và nếu cô không đồng ý làm việc này thì họ sẽ lập tức chia tay. Brett Rossi còn bị bạo hành nhiều lần, trong đó có lần cô còn bị ném một vật bằng xi-măng vào đầu. Những lần khác, Charlie Sheen còn chĩa súng chưa nạp đạn vào cô và bóp cò liên tục. Đơn kiện của Brett Rossi liệt kê những tội danh của ông bao gồm bạo hành, cố ý gây thương tích, gây tổn thương xúc cảm vì bỏ bê, "cầm tù" cô ngoài ý muốn. 

Charlie Sheen và tình cũ
Brett Rossi không tiết lộ thời điểm phá thai, nhưng trong bức ảnh được chụp vào tháng 6/2014, nam tài tử đã hạnh phúc đặt tay lên bụng hôn thê.

Charlie Sheen
Brett Rossi đã bị bạo hành không ít lần trong khoảng thời gian yêu Charlie Sheen.

Chưa kể, cách đây không lâu, RadarOnline từng cho hay họ sở hữu một đoạn video tối mật trước khi sao có HIV bị công khai danh tính. Trong đó, Brett Rossi đã vừa khóc vừa la hét: "Anh để tôi phơi nhiễm HIV trong suốt 1 năm rưỡi. Anh buộc tôi phải bỏ con. Anh bồi thường cho tôi 100.000 đô sau khi vừa kết hôn với anh... Anh thật khốn nạn, nhất là sau những gì tôi đã làm cho anh và các con của anh! Anh làm tôi bị sặc, ném tôi xuống đất, lôi tôi đi như một con búp bê. Anh luôn gọi tôi là ả đàn bà khốn nạn". 

Charlie Sheen
Sao hạng A có HIV đối xử tàn nhẫn với bạn gái từng có thai với mình.

Được biết, Brett Rossi và Charlie Sheen bắt đầu hẹn hò từ năm 2013, đính hôn vào đầu 2014 và chia tay vào tháng 10 cùng năm. Cách đây không lâu, cô đã chia sẻ dòng tâm trạng đầy ẩn ý trên trang cá nhân thể hiện sự ủng hộ cho chiến dịch "Ngưng bạo hành phụ nữ": "Tôi sẽ không tiếp tục để nỗi sợ ngăn cản mình lên tiếng. Tôi vẫn là kẻ còn sống sót!". 

Trước đó, Charlie Sheen đã bị không ít tình cũ đã vô cùng bức xúc sau khi công khai có HIV. Thậm chí, một luật sư nổi tiếng Hollywood còn cho hay bà đã nhận được ít nhất 6 đơn kiện từ nhiều phụ nữ khẳng định từng quan hệ tình dục không an toàn với Charlie Sheen.
Chia sẻ