Tình cảm với Bác Hồ của một người bạn Thái Lan

Theo Vietnamplus,
Chia sẻ

Ông Tira Vanichteeranont (Thái Lan) hiện đang ấp ủ kế hoạch tổ chức cuộc triển lãm tranh, ảnh về Bác Hồ nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người.

Ông Tira nguyên là một kỹ sư viễn thông và từng góp phần giúp ngành viễn thông Việt Nam tiếp cận với thế giới vào những cuối năm 90 của thế kỷ trước.

Hiện với tư cách là một nhà sưu tập tranh, ông cũng đang mong muốn góp phần giúp Việt Nam bảo tồn những bảo vật quốc gia là các bức ký họa và phác thảo của những lớp họa sĩ đầu tiên ở Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Tôn Đức Lượng, Nguyễn Cao Thương...

Trong thời gian sưu tầm tranh Việt Nam, ông Tira đã có được nhiều bức ký họa và tranh vẽ về Bác Hồ. Ông cũng mua được một bộ ảnh triển lãm về Bác với ý định làm kỷ niệm. Nhưng thật tình cờ và may mắn bởi sau đó ông đã tìm mua được cuốn sách có in lại hầu hết hàng trăm bức ảnh về Bác Hồ mà ông đang sở hữu. Mối nhân duyên này đã giúp ông hiểu rõ thêm về vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.

Ông Tira chia sẻ: "Tôi từng làm việc tại Việt Nam khá lâu nên cũng biết Bác Hồ của các bạn là một trong những vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tôi rất ngưỡng mộ Người vì Người đã đem lại nhiều điều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam".

"Sau khi từng tổ chức được nhiều cuộc triển lãm tranh của các họa sĩ tên tuổi Việt Nam và với bộ sưu tập ảnh về Bác Hồ của mình, tôi đang có kế hoạch tổ chức một cuộc triển lãm ảnh và tranh vẽ về Người, có thể là tại Phòng tranh của tôi ở Bangkok hay nhân một sự kiện quan trọng nào đó như dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam thời gian tới".

Hiện ông Tira đang tổ chức cuộc triển lãm bộ sưu tập các bức ký họa của Tô Ngọc Vân ngay tại Phòng tranh 333 của mình.

Tình cảm với Bác Hồ của một người bạn Thái Lan 1
Ông Tira đang xem lại bộ ảnh về Bác Hồ của mình.

Trong số này, có cả một số ký họa vẽ Bác Hồ đang làm việc trong Phủ Bắc Bộ. Những bức ký họa này được coi là tư liệu cực kỳ quý giá có giá trị lịch sử và nghệ thuật.

Ngoài những bức ký họa trên, ông Tira còn cho treo nhiều bức phác họa và tranh quý của các họa sĩ nổi danh vẽ về Bác Hồ như Mai Văn Hiến, Phạm Văn Đôn hay của cả các họa sĩ người Thái Lan vẽ lại chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng đối với bộ ảnh Bác Hồ, ông rất nâng niu và bảo quản rất cẩn thận. Ông dùng cả túi kẽm gói ghém cẩn thận và bảo quản trong tủ sấy ở ngay phòng tranh để tránh ẩm mốc hay bị oxy hóa theo thời gian.

Theo ông Tira, việc sưu tập được bộ ảnh về Bác Hồ hay các bộ tranh ký họa của Việt Nam là để góp phần giúp Việt Nam bảo tồn được những báu vật quốc gia vì đây là điều mà ít nhà sưu tầm nào ở Việt Nam quan tâm và đánh giá đúng.

Công việc sưu tập này có lẽ đang góp phần giúp nhiều người Việt Nam hiểu được những giá trị thực sự mà họ đang có và từ đó sẽ có ý thức bảo vệ cũng như gìn giữ chúng.

Ông Tira nói rằng ông sẽ không gặp khó khăn gì khi tổ chức một cuộc triển lãm tranh, ảnh về Bác Hồ kể cả ở Thái Lan hay ở Việt Nam.


Với hơn 100 bức ảnh và gần 20 tranh và ký họa, ông Tira tin tưởng ông có thể thực hiện thành công kế hoạch triển lãm của mình.

Tuy nhiên, ông cho biết: "Tôi cho rằng mình đang có một bộ tranh, ảnh đồ sộ về Bác Hồ, nhưng nếu tôi có thể kết hợp với một ai đó, người đang sở hữu nhiều tranh và ảnh về Bác Hồ đẹp hơn, thì có lẽ cuộc triển lãm sẽ thành công hơn".

Chia sẻ