Tin buồn: Nhạc sĩ Phú Quang qua đời

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Người nhà nhạc sĩ Phú Quang đã thông báo tin buồn này đến mọi người.

Mới đây, nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8h45 sáng 8/12, hưởng thọ 72 tuổi. Suốt gần 2 năm nay, nhạc sĩ Phú Quang phải nằm viện điều trị do căn bệnh biến chứng bệnh tiểu đường.

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Phú Quang phải nằm trong phòng vô trùng, dùng máy thở và ăn uống qua ống xông. 

Sự ra đi của nam nghệ sĩ đã để lại nhiều thương xót trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Tin buồn: Nhạc sĩ Phú Quang qua đời - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, quê ở xã Trạng Bùng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp kèn cor, năm 1967 - 1978, ông công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc Vũ Kịch. Năm 1987, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội ngành Chỉ huy dàn nhạc. Năm 1982 ông công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng. Năm 1986, ông công tác ở Phòng Ca Múa Nhạc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM.

Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của nhiều ca khúc về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ, Lãng đãng chiều đông Hà Nội,...

Chia sẻ